Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Những ngày tháng ba, chúng tôi có dịp cùng các bạn trẻ tình nguyện đến với xã Phù Lưu (Hàm Yên). Nơi đây, những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo vẫn còn tồn tại, là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương và là nỗi khổ của những hộ nghèo. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các bạn trẻ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, cùng nhau bắt tay vào công việc xây dựng những ngôi nhà mới.
Từ sáng sớm, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa đinh đã vang vọng khắp thôn bản. Những đôi tay thoăn thoắt trộn vữa, xây tường, lợp mái. Các bạn trẻ ở Phù Lưu không chỉ làm việc bằng sức lực, mà còn bằng cả tấm lòng, bằng sự sẻ chia và đồng cảm.
Gia đình bà Nông Thị Thực, thôn Thôm Tấu, xã Phù Lưu là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Trong căn nhà mới ấm áp, bà Thực không giấu nổi xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà tạm bợ đã xuống cấp từ lâu. Nếu không có sự giúp đỡ của các cháu đoàn viên thanh niên, có lẽ cả đời tôi cũng không dám mơ đến một căn nhà mới. Tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền và các cháu thanh niên”.
Tỉnh đoàn ra quân Tháng thanh niên tại xã Thành Long (Hàm Yên).
Chiến dịch xóa nhà tạm cho hộ nghèo ở Hàm Yên không chỉ mang lại những ngôi nhà ấm áp, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Tuyên Quang. Các bạn trẻ đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng. Từ đầu năm, ĐVTN Hàm Yên đã xây dựng mới 10 căn nhà, huy động trên 1.000 lượt ĐVTN tham gia giúp hộ dân tháo dỡ, di chuyển đồ đạc, đào móng nhà xây dựng nhà ở, thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang;
vệ sinh, quét dọn đường liên thôn; xây dựng tuyến đường thắp sáng đường quê…
Tại xã vùng cao Sinh Long (Na Hang), căn nhà của ông Sùng Văn Hồng, thôn Lũng Thiêng cũng đã được thay thế bằng một ngôi nhà mới, vững chãi hơn. “Nhà của bác Sùng Văn Hồng đã dột nát lắm rồi, mỗi khi mưa xuống là cả nhà phải lấy chậu, lấy xô hứng nước. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm phải giúp gia đình có được ngôi nhà vững chãi hơn”, anh Bàn Văn Vinh, Bí thư Đoàn xã Sinh Long chia sẻ.
Với tinh thần ấy, các đội hình thanh niên tình nguyện đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Từ việc khảo sát, lập danh sách hộ gia đình cần hỗ trợ, đến việc vận động nguồn lực, chuẩn bị vật liệu xây dựng, tất cả đều được thực hiện một cách khẩn trương, bài bản. Căn nhà mới được xây dựng không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các gia đình khó khăn, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Tuổi trẻ Tuyên Quang đang ngày đêm nỗ lực, cố gắng mang theo sức trẻ và nhiệt huyết của mình xây dựng quê hương. Chỉ tính riêng trong tháng, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, các bạn trẻ đã thành lập 137 đội hình thanh niên tình nguyện, xây dựng 200 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 138 đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, mở 50 lớp tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên và nhân dân; hỗ trợ nguồn lực cho 10 địa bàn khó khăn, nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; đảm nhận, xây dựng mới 35 căn nhà, hỗ trợ trên 5.000 ngày công trong thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng; triển khai hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…
Anh Khuất Trần Trung, Bí thư Đoàn thị trấn Sơn Dương là một trong 35 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo Bác năm 2025.
Góp phần xây dựng Đảng
Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, qua đó giúp thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử Đảng, lịch sử Đoàn, về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc.
Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức ĐVTN cũng được chú trọng. Các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện.
Tỉnh đoàn Tuyên Quang khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê tại xã Thành Long, huyện Hàm Yên.
Dịp tháng 2 vừa qua, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tại chương trình, diễn ra cuộc giao lưu ấn tượng ĐVTN với các nhân vật đặc biệt. Nhân chứng lịch sử ở mảnh đất Tân Trào, cụ Hoàng Ngọc (89 tuổi) đã nhắn nhủ thế hệ trẻ về niềm tin theo Đảng. Cụ Ngọc cho biết, cả cuộc đời của mình đã gắn bó với Đảng và luôn tin tưởng có cách mạng sẽ có tất cả.
“Ngày nay thanh niên cần phải học lịch sử, dù xã hội có tiên tiến như thế nào, tuổi trẻ cũng phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời, tuổi trẻ phải không ngừng học tập nắm vững khoa học kỹ thuật, để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân” - cụ Ngọc nhắn gửi.
Tuổi trẻ Tuyên Quang luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong năm qua, các cơ sở đoàn đã giới thiệu 1.530 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, có 636 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Nhiều đoàn viên trẻ đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những đảng viên trẻ năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Đảng.
Anh Khuất Trần Trung, Bí thư Đoàn thị trấn Sơn Dương là cán bộ đoàn tiêu biểu. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và lòng say mê cống hiến, anh đã dẫn dắt đoàn viên, thanh niên địa phương thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vừa qua, anh là một trong 35 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo Bác năm 2025 được Tỉnh đoàn Tuyên Quang tuyên dương.
Đồng chí Hoàng Trần Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh: các hoạt động, phong trào đoàn tạo ra môi trường thực tiễn sinh động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần hiệu triệu đoàn viên, thanh niên tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị. Năm nay các cấp bộ đoàn đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, thách thức lớn, đòi hỏi tinh thần quyết tâm, sáng tạo, trách nhiệm cao của các cấp bộ Đoàn cũng như sự tham gia tích cực, chủ động của thanh niên toàn tỉnh.
Trong từng lĩnh vực cụ thể, các công trình, phần việc thanh niên cần tiếp tục bám sát cơ sở, đảm bảo tính hành động cao, lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. Tổ chức Đoàn đảm nhận những nhiệm vụ khó, tiên phong trong các lĩnh vực mới, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết trong cộng đồng, từ đó góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Lý Thu
Bí thư đoàn xã năng động
Hơn 8 năm gắn bó với công tác đoàn, anh Hà Mạnh Trường (trong ảnh), dân tộc Tày, Bí thư đoàn xã Đạo Viện (Yên Sơn) luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.
Tốt nghiệp THPT anh đi học nghề, rồi đi làm xa gia đình vài năm, anh Trường nhận thấy không đâu bằng quê hương mình. Luôn phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ trong công tác đoàn và các phong trào thi đua của địa phương, năm 2020, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư đoàn xã Đạo Viện.
Để hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đi vào nề nếp, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng chi đoàn. Đồng thời, trực tiếp phát động, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới như: Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ra quân tổng vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng. Anh đồng hành cùng đoàn viên thanh niên xây dựng các công trình thanh niên cấp xã; tu sửa tuyến đường thanh niên tự quản…
Năm 2024, anh vận động xã hội hóa làm công trình thắp sáng đường quê cho thôn Ngòi Khù, dài hơn 1km gồm 20 bóng đèn thắp sáng có trị giá trên 26 triệu đồng; hỗ trợ làm trần cho điểm trường Mầm non thôn Ngòi Nghìn với trị giá trên 8,2 triệu đồng; tặng 800 con gà giống cho 4 hộ gia đình thanh niên nghèo; đoàn xã phối hợp thành lập 10 tổ công nghệ số cộng đồng thôn hướng dẫn gần 1.000 người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đặc biệt thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, anh vận động 100% đoàn viên thanh niên hỗ trợ 6 hộ gia đình san ủi mặt bằng, đào móng, dỡ nhà.
Bên cạnh đó anh cùng BCH Đoàn xã thành lập được CLB gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông với 25 thành viên; đội bóng đá và đội bóng chuyền 50 thành viên. CLB và các đội thể thao thường xuyên giao lưu với các đoàn xã lân cận và tham gia các giải của huyện tổ chức.
Anh Phạm Quang Ngọc, Bí thư huyện đoàn Yên Sơn cho biết: “anh Hà Mạnh Trường, Bí thư đoàn xã Đạo Viện luôn sáng tạo đề ra những phần việc thanh niên, phong trào đoàn sinh động, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên xã tham gia. Cá nhân anh luôn xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, truyền cảm hứng và sự nhiệt huyết tới lực lượng thanh niên xã cùng thực hiện hiệu quả các phong trào hành động, từ đó phát huy được sức trẻ trong xây dựng, phát triển quê hương”.
Với những thành tích đạt được, Đoàn xã Đạo Viện nhiều năm được đoàn cấp trên khen thưởng, cá nhân anh Hà Mạnh Trường được UBND huyện, Huyện đoàn tặng giấy khen.
Bài, ảnh: Minh Thủy
Nhiệt huyết của “Sinh viên 5 tốt”
Mặc trên mình màu áo blouse trắng tinh khôi của ngành Y dược, Trường Đại học Tân Trào, cô sinh viên Quan Thanh Tâm (trong ảnh), lớp Điều dưỡng BK2 tỏa sáng như một đóa hoa rực rỡ. Không chỉ xinh đẹp, học giỏi Tâm còn tràn đầy nhiệt huyết khi tích cực tham gia các hoạt động đoàn, chung sức vì cộng đồng, cô thật xứng đáng với Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
Trên cương vị Bí thư Chi đoàn lớp BK2, Tâm là “đầu tàu” dẫn dắt tập thể lớp tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực hưởng ứng các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Từ những việc làm nhỏ bé như vệ sinh môi trường, đến những hành động thiết thực như hỗ trợ chăn ấm, áo ấm cho người dân vùng khó khăn, tiếp sức mùa thi, khám, cấp phát thuốc cho bà con vùng sâu vùng xa, Tâm luôn là người tiên phong, truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên.
Không chỉ cống hiến cho cộng đồng, Tâm còn thể hiện tinh thần nhân văn cao đẹp qua những lần hiến máu cứu người. Tâm từng tham gia tập huấn, hỗ trợ hiến máu “Hành Trình Đỏ năm 2024”, hiến máu tình nguyện tại Công an tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Tâm cho biết “Đối với những người bệnh, nhất là những bệnh nhân cấp cứu thì những giọt máu cực kỳ quý hiếm, giúp cứu sống được tính mạng. Trong khi mình lại đang theo học ngành Y bởi thế em luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình, góp phần mang lại sự sống cho những người bệnh”.
Với bảng thành tích học tập đáng nể khi luôn đạt kết quả học tập loại khá và giỏi, Tâm là minh chứng cho tinh thần ham học hỏi, không ngừng nỗ lực. Không dừng lại ở sách vở, cô sinh viên trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, trau dồi kỹ năng mềm, khẳng định bản lĩnh của một “Sinh viên 5 tốt”. Tâm đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2022 - 2023, là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2024 và “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2023 - 2024…
Quan Thanh Tâm là một điển hình tiêu biểu cho thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái. Với những thành tích đã đạt được, Tâm đã và đang truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, khẳng định giá trị của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Bài, ảnh: Mạnh Tùng
Gửi phản hồi
In bài viết