Bản hùng ca "Lữ đoàn thép"

06:39, 10/01/2022

BHG - Luôn đứng vững trên vị thế của một đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, 20 năm qua (9.1.2002-9.1.2022), mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực huấn luyện làm chủ, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thuần thục vũ khí, khí tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân.

 Tàu 016 huấn luyện đường dài.                                                                                                                                    Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)
Tàu 016 huấn luyện đường dài. Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)

Được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” bởi Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước với trang thiết bị hiện đại bậc nhất của Quân chủng Hải quân, trong đó phải kể đến đội tàu hộ vệ tên lửa là tàu chiến đấu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng không quân, tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Nhiều năm qua, Lữ đoàn 162 luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đội kỹ năng hằng hải thuộc Lữ đoàn 162 tham gia thi đấu tại Hội thao Army Games 2021.          Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)
Đội kỹ năng hằng hải thuộc Lữ đoàn 162 tham gia thi đấu tại Hội thao Army Games 2021. Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)

CBCS trên mỗi tàu luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong tự học, tự nghiên cứu, nắm chắc các bước khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; nhất là nâng cao trình độ ngoại ngữ và ứng dụng khoa học công nghệ vào huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; “Giỏi vị trí của mình và biết vị trí khác”, luôn tập trung nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, nhất là các phương án tác chiến, phối hợp biên đội khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển. Nhiệm vụ nặng nề, áp lực, cường độ làm việc cao, liên tục, luôn phải hoạt động trên biển, xa bờ, song CBCS Lữ đoàn, đặc biệt là các tàu luôn xác định “tàu là nhà, biển, đảo là quê hương”, đoàn kết đồng lòng, khắc phục khó khăn, bình tĩnh, tự tin giải quyết tốt các tình huống diễn ra trong quá trình tuần tra, tuần tiễu trên biển; bảo đảm đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công quản lý.

 Niềm vui chiến thắng của kíp bắn pháo AK 176 đội tuyển Việt Nam tại Hội thao Army Games 2021.  									    Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)
Niềm vui chiến thắng của kíp bắn pháo AK 176 đội tuyển Việt Nam tại Hội thao Army Games 2021. Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 162 đã tập trung giáo dục, xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu của CBCS. Đồng thời, đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, coi trọng huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, năng lực khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, khí tài mới, hiện đại. Lấy thao trường trên biển làm chiến trường huấn luyện; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý, hướng trọng điểm làm mục tiêu huấn luyện. Huấn luyện gắn với diễn tập hiệp đồng các phương án chiến đấu, xử lý các tình huống trên biển; kết hợp huấn luyện với hội thi, hội thao của các cấp, ngành. Do vậy, CBCS Lữ đoàn vừa giỏi tác chiến độc lập, vừa thành thạo tác chiến trong đội hình Quân binh chủng.

Luyện tập bắn mục tiêu trên biển.                                                                                                           Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)
Luyện tập bắn mục tiêu trên biển. Ảnh: CTV (Lữ đoàn 162)

Phong trào học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra các mô hình, trang thiết bị phục vụ huấn luyện luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162 coi trọng, xem đó là một trong những tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua và đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Cùng với các trang thiết bị trên cấp, CBCS Lữ đoàn tích cực nghiên cứu tạo ra các mô hình, thiết bị mô phỏng khí tài, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để ứng dụng vào huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Điều đáng mừng là Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn tạo môi trường thuận lợi để CBCS nghiên cứu, sáng tạo; thường xuyên tổ chức Hội thi mô hình học cụ huấn luyện; động viên, biểu dương, khen thưởng những cách làm hiệu quả của tập thể, cá nhân.. Cũng từ các mô hình, sáng kiến mô phỏng và trang thiết bị tự tạo, bộ đội đã không phải ‘’Huấn luyện chay’’. Nhiều năm liền, Lữ đoàn được nhận danh hiệu “Ðơn vị huấn luyện giỏi” của Quân chủng Hải quân; được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ trong hoạt động đối ngoại Quốc phòng với nhiều Quốc gia tại nhiều vùng biển khác nhau. Các biên đội của Lữ đoàn đã phối hợp với Hải quân các nước trong khu vực thực hiện các chuyến tuần tra chung, luyện tập tìm kiếm cứu nạn, tham gia duyệt binh tàu Hải quân quốc tế, diễn tập bảo đảm an ninh hàng hải và chống khủng bố...

Điều minh chứng nhất, đó là tháng 8 và 9.2021, Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và Tàu 016- Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, là đơn vị duy nhất vinh dự được đại diện cho Quân chủng Hải quân tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021. Tấm Huy chương Bạc do đoàn đạt được góp phần vào thành công chung của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam với vị trí thứ 7, lọt vào tốp 10 trong số 42 nước và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021. 

Ở Lữ đoàn 162, doanh trại từ các cơ quan đến hải đội đều được xây dựng khang trang. Các bộ phận đi làm nhiệm vụ ở biển xa, ngoài việc duy trì tốt đời sống vật chất, Lữ đoàn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của bộ đội, như: Đọc sách, báo, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ...

Tự hào 20 năm qua, CBCS “Lữ đoàn thép” 162 vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen và 3 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; nhiều năm được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng Cờ thưởng đơn vị huấn luyện giỏi, Cờ thưởng đơn vị xuất sắc. Đã có 435 tập thể và 2.210 cá nhân được nhận các phần thưởng trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Được công tác trên những tàu chiến đấu hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, mỗi con tàu mang tên một vị tướng huyền thoại hoặc một thành phố, đây chính là niềm tự hào và là động lực để mỗi CBCS Lữ đoàn 162 Hải quân: “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”, viết tiếp “Bản hùng ca giữ biển”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Hoa - Viết Bằng


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2021
Tuổi trẻ Đoàn Trường Sa: "Xung kích, lập công tô hồng truyền thống"

BHG - Những ngày này, cùng với tuổi trẻ toàn Vùng 4 Hải quân, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa), đã có những hành động cụ thể, thiết thực, xung kích, sáng tạo lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021), chào mừng Tháng Thanh niên.

 

30/03/2021
Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ I: Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

BHG - Phát huy truyền thống 60 năm "Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường đi vào huyền thoại - lớp lớp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang tiếp tục tô thắm thêm những trang sử "Đoàn tàu không số" anh hùng; đoàn kết một lòng, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

29/10/2021
Giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu biển, đảo
BHG - Những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy ý chí, lòng tự hào và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
29/01/2021