Điểm sáng an ninh biên giới

09:03, 01/05/2026

Với hơn 18 km đường biên giới, nhiều đường mòn, lối mở tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, nhưng nhiều năm qua, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Lao Chải luôn được giữ vững, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

 Lực lượng chức năng xã Lao Chải tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường biên mốc giới cho nhân dân trên địa bàn.
Lực lượng chức năng xã Lao Chải tuyên truyền phổ biến pháp luật về đường biên mốc giới cho nhân dân trên địa bàn.


Nắm chắc địa bàn

Thôn Lùng Chu Phùng là thôn giáp biên xa trung tâm xã Lao Chải nhất, với hơn 15 km, hệ thống giao thông còn khó khăn. Toàn thôn có hơn 100 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống và canh tác tại khu vực giáp biên. Tại đây có lối mở ở vị trí mốc 238, tuy nhiên từ năm 2020, do chính sách phía nước bạn, lối mở không còn hoạt động, mọi giao thương hàng hóa qua lại đều dừng lại. Những năm qua, cư dân biên giới được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới như không xâm phạm, làm hư hỏng cột mốc, không phá hoại hàng rào biên giới, không vượt biên trái phép… Thôn luôn duy trì tốt hoạt động của Tổ an ninh tự quản, Tổ “Tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc”. Ông Giàng Seo Sè, người có uy tín tại thôn Lùng Chu Phùng chia sẻ: Thôn chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới, không vượt biên trái phép. Khi phát hiện người lạ, bà con đều kịp thời báo cho chính quyền. Mỗi người dân là “cột mốc sống” bám đất giữ biên cương của Tổ quốc.

Lao Chải là xã vùng cao, địa hình đồi núi chia cắt mạnh. Toàn xã có 9 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông và Dao chiếm đa số; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Đặc biệt, xã có 6 thôn giáp biên với 23 cột mốc, 1 lối mở và nhiều đường mòn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Cấp ủy, chính quyền xã Lao Chải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở. Trọng tâm là rà soát, quản lý từng hộ dân, từng nhân khẩu; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở thôn, bản trong nắm bắt tình hình. 100% hộ dân được vận động ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng chí Nông Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Muốn giữ vững an ninh trật tự phải bắt đầu từ cơ sở. Khi từng hộ dân hiểu rõ quy định, tự giác chấp hành thì sẽ không còn “khoảng trống” để vi phạm phát sinh”.

Trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt. Các tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với dân quân, tổ tự quản tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là các đường mòn, lối mở. Công tác quản lý cư trú được thực hiện nghiêm túc, mọi biến động về nhân khẩu đều được cập nhật kịp thời.

Toàn xã duy trì 16 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó có 5 mô hình “Thôn, bản bình yên, không vi phạm pháp luật”. Đặc biệt, 6 mô hình “Tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc” tại các thôn giáp biên hoạt động nền nếp, hiệu quả, mỗi tổ có 6 thành viên nòng cốt, duy trì tuần tra định kỳ 2 lần/tuần. Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục được phát huy rõ nét, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Tuyên truyền là khâu “then chốt”

Song song với công tác quản lý địa bàn, xã Lao Chải đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của Nhân dân. Từ tháng 7-2025 đến nay, địa bàn ghi nhận gần 80 lượt người nước ngoài vào thăm thân, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Mọi hoạt động xuất nhập cảnh đều được quản lý chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, gần 150 lượt công dân trên địa bàn được cấp Giấy thông hành xuất cảnh phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa, thăm thân trong ngày. Đáng chú ý, trong suốt thời gian qua, địa phương chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, đa dạng với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài các buổi tuyên truyền trực tiếp, xã còn tận dụng hiệu quả hệ thống mạng xã hội, nhóm Zalo thôn bản, phát tờ rơi, lồng ghép nội dung pháp luật vào các cuộc họp thôn, chợ phiên, sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, việc sử dụng các video tuyên truyền bằng tiếng Mông đã giúp thông tin đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Từ đó, người dân chủ động tham gia bảo vệ an ninh biên giới, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Ông Trần Văn Liền, thôn Nậm Nịch cho biết: “Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, bà con hiểu rõ quy định của pháp luật. Khi phát hiện người lạ hoặc có dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi báo ngay cho chính quyền để xử lý kịp thời”.

Bên cạnh đó, xã Lao Chải xác định phát triển kinh tế là giải pháp căn cơ để phòng ngừa vi phạm pháp luật. Nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương được triển khai hiệu quả như: trồng chè, trồng gừng, chăn nuôi trâu, bò, ngựa, phát triển kinh tế rừng… Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. “Khi đời sống ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất, không bị lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Đây chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn an ninh trật tự lâu dài” Chủ tịch UBND xã Lao Chải Nông Khánh Toàn chia sẻ.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cùng Dân giữ bình yên biên cương
Ở các xã biên giới, để quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc hiệu quả, yếu tố then chốt là sự đồng thuận của người dân. Xác định rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn bám sát địa bàn, gần dân, đồng hành cùng bà con trong lao động, sản xuất. Từ đó, tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần giữ vững chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.
30/04/2026
Xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy vi phạm pháp luật
Công an phường Hà Giang 2 vừa lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, xử lý nhóm 9 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
29/04/2026
Phối hợp tuyên truyền pháp luật song ngữ Việt - Trung
Ngày 28-4, tại Cửa khẩu Săm Pun, xã Sơn Vĩ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) phối hợp với Đại đội Quản lý biên giới Phú Ninh, Phân trạm Điền Bồng, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật song ngữ Việt Nam - Trung Quốc cho cư dân khu vực biên giới giữa 2 nước. Cùng tham gia có Công an xã Sơn Vĩ.
28/04/2026
Tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ
Ngày 28-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS). Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh.
28/04/2026
Trang thông tin dự án Vinhomes Hóc Môn