Áp dụng Nghị định mới về xử phạt giao thông
Từ ngày 15-8-2026, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực. Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông theo quy định của Nghị định mới.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Minh Xuân. |
Nghị định số 238/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định đáng chú ý nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tăng cường quản lý hoạt động vận tải. Theo đó, người điều khiển ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp bị cảnh cáo; để trẻ thuộc nhóm này ngồi cùng hàng ghế với người lái bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Đối với phương tiện thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, hành vi không lắp, thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn hoặc làm sai lệch dữ liệu bị xử phạt theo quy định. Nghị định cũng siết chặt quản lý vận tải hành khách theo hợp đồng; bổ sung mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở người có thu tiền hoặc nhận đặt chỗ trái quy định. Các quy định xử phạt liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện kinh doanh vận tải được thực hiện theo lộ trình từ năm 2028 và 2029.
Thượng tá Hoàng Anh Đức, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Từ ngày 15-8, các quy định mới của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực, lực lượng chức năng vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định mới ban hành góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”.
Anh Vũ Hoàng Long, lái xe taxi tại phường Minh Xuân cho biết: “Xe của tôi đã trang bị đầy đủ phù hiệu, tem và thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Biết thêm về quy định mới, việc được hướng dẫn ngay từ đầu giúp lái xe chúng tôi biết rõ những quy định phải thực hiện để chủ động chấp hành, tránh vi phạm”.
Cùng với đó, ngay trước thời điểm quy định có hiệu lực thi hành, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu và chủ động trang bị ghế an toàn cho trẻ. Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Tân Ca, xã Thái Bình chia sẻ, gia đình anh đã mua ghế an toàn cho con từ lâu. Theo anh Hùng, việc trang bị xuất phát hoàn toàn từ nhu cầu bảo vệ con nhỏ trong mỗi chuyến đi, là quy trình chuẩn bị bắt buộc của gia đình trước mỗi lần khởi hành chứ không phụ thuộc vào yêu cầu xử phạt của cơ quan chức năng.
Việc người dân, lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải kịp thời cập nhật các quy định mới. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: Ngọc Ngân











Ý kiến bạn đọc