Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc dự thảo các văn kiện của Đảng về các thành phần kinh tế

07:27, 11/07/2025

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá, xuyên tạc về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. 

Trong đó, chúng hướng mũi nhọn tấn công vào vấn đề các thành phần kinh tế. Vì vậy, cán bộ, đảng viên cần phải nhận diện đúng và xác định được nội dung biện pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nói trên.

Qua nghiên cứu và tổng hợp, có thể thấy những quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng về các thành phần kinh tế thể hiện trên một số nội dung sau:

Một là, phủ nhận những nguyên lý của kinh tế chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế.

Thế lực thù địch vẫn tập trung xuyên tạc về vấn đề bóc lột, giá trị thặng dư, lý luận bần cùng hóa giai cấp vô sản, phủ nhận chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; phê phán chủ trương kết hợp giữa yếu tố kinh tế thị trường với yếu tố chủ nghĩa xã hội. 

Hai là, xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách kinh tế của Nhà nước ta về các thành phần kinh tế.  
Ở nội dung này, họ cho rằng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta là không có cơ sở khoa học; phê phán Đảng ta không nhất quán giữa lời nói và việc làm. Từ đó, họ đòi thay đổi, chuyển hóa nền kinh tế ở Việt Nam, xuyên tạc, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; lợi dụng chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần để thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế nước ta. 

Ba là, xuyên tạc về chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.  

Họ cho rằng, trong cấu thành của GDP Việt Nam có tới gần 30% phụ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài, vốn mang hầu hết lợi nhuận trở lại nước ngoài, tuy nhiên, doanh nghiệp nước ngoài (hay nói rộng ra là dòng chảy tư bản toàn cầu) đang gặp vấn đề, phản ánh bế tắc lớn của Việt Nam trong việc tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, Đảng ta luôn khẳng định hội nhập kinh tế là xu thế của thời đại, để tận dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, nhưng đồng thời, Việt Nam luôn đề cao tính tự chủ, tự lực, tự cường.

Để đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng về các thành phần kinh tế, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các thành phần kinh tế trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam nói chung và về vấn đề các thành phần kinh tế trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nói riêng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng về các thành phần kinh tế. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, chú trọng sử dụng giải pháp công nghệ. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Bách Hoàng
(Theo Báo QĐND)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhận diện hành vi xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với thương binh, liệt sỹ, người có công
BHG - Chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ, đất nước hòa bình và đang trên đà phát triển. Nhưng vẫn còn đó, những nỗi đau thương, mất mát mà chiến tranh  để lại. Hàng năm, cứ đến ngày 27.7 và nhiều dịp trong năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn luôn dành mọi tình cảm tri ân, hướng về các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc.
29/07/2024
Công tác dân vận góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thanh danh của Đảng, đe dọa đến sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Phát huy vai trò của công tác dân vận trong việc ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ cấp thiết trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
29/06/2025
Cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
BHG - Đất nước ta đang mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình, cùng với đó là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập các đơn vị hành chính các cấp. Đây là một chủ trương cực kỳ đúng đắn và là một bước ngoặt lớn nhằm tạo bước đột phá, phát triển cho đất nước.
26/04/2025
Hà Giang có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Ngày 20.10, tại Hà Nội, BCĐ 35 T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng BCĐ 35 T.Ư.
21/10/2024