Lựa chọn đại biểu xứng đáng
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong thời điểm mang tính bước ngoặt. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cùng sự phân cấp, phân quyền sâu rộng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết đối với từng đại biểu dân cử. Việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương và đất nước trong giai đoạn mới.
Gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử
Xác định chất lượng đại biểu quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã triển khai quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử một cách khoa học, nghiêm túc. Việc lựa chọn không chỉ dựa trên khung cơ cấu định sẵn mà quan trọng hơn là tìm ra những cá nhân thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
![]() |
| Cử tri tổ dân phố Phan Thiết 15, phường Minh Xuân biểu quyết bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị tổ chức trong tháng 2-2026. |
Công tác nhân sự tại Tuyên Quang được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, khách quan và minh bạch qua từng vòng hiệp thương chặt chẽ. Thay vì chỉ chú trọng vào số lượng, địa phương đã đặt tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị lên hàng đầu để đảm bảo mỗi ứng cử viên đều có đủ năng lực thẩm tra các báo cáo và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tối đa vai trò giám sát, tổ chức các hội nghị hiệp thương để rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, đánh giá thực chất năng lực hành động và uy tín của từng cá nhân. Việc sàng lọc khắt khe ngay từ bước đầu giúp loại bỏ những trường hợp thiếu sâu sát thực tiễn, đồng thời ưu tiên những gương mặt tiêu biểu, có tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của quê hương cách mạng và cho đất nước. Đây chính là khâu then chốt để đảm bảo rằng danh sách chính thức gửi tới cử tri là những ứng cử viên ưu tú nhất, hội tụ đầy đủ cả đức và tài.
Tính đến đầu tháng 2/2026, 100% các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu trong tỉnh đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cử tri Hướng Xuân Hòa, tổ dân phố Tân Hà 13, phường Minh Xuân cho biết: “Ông rất vui mừng và tự hào đối với các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khi đều đạt sự tín nhiệm rất cao. Qua thực tế và tổ chức hội nghị tiếp xúc, cử tri đều rất phấn khởi và tin tưởng rằng, các ứng viên khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.
Sứ mệnh đại diện cho ý chí của Nhân dân
Tại các địa phương trong tỉnh, bài toán nhân sự được đặt ra bài bản và thận trọng, ngay từ đầu địa phương coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tại cơ sở theo quy định nhiệm kỳ 2026 -
2031. Đồng chí Ma Công Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Thượng Lâm cho biết: “Hiện nay, xã đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử. Trên địa bàn xã có 23 điểm bỏ phiếu tại 23 thôn, tổng số cử tri trên địa bàn hơn 7.200 người, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện thường xuyên để đến cử tri và nhân dân đều nắm được và sẵn sàng cho “Ngày hội toàn dân”.
Thước đo chính xác nhất đối với mỗi đại biểu dân cử chính là sự thừa nhận và tin tưởng từ phía Nhân dân ngay tại cơ sở. Tại các buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên, những người ứng cử đã trải qua cuộc “sát hạch” công tâm về tư cách đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cộng đồng dân cư. Cử tri Tuyên Quang với sự tinh tường và trách nhiệm đã trực tiếp đóng góp ý kiến, soi chiếu quá trình công tác của ứng cử viên để chọn ra những người thực sự đại diện cho tiếng nói của mình. Một đại biểu chất lượng phải là người dám nhìn thẳng vào những khó khăn của địa phương, thấu hiểu tâm tư của bà con nhân dân và có khả năng chuyển hóa những trăn trở đó thành các kiến nghị sắc sảo trên nghị trường. Khi sự tín nhiệm của cử tri hòa quyện với năng lực chuyên môn của đại biểu, bộ máy chính quyền sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa các nghị quyết, đưa Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà nhân dân đã gửi gắm qua từng lá phiếu.
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến nay các xã trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng chỉ đạo; quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng và quy định pháp luật liên quan đến bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đúng thời gian; việc lập, công bố và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện công khai, đúng quy định tại các khu vực bỏ phiếu.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao. Không chỉ quan tâm đến thời gian, địa điểm bỏ phiếu, cử tri còn chủ động tìm hiểu thông tin. Thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân.
Với sự chuẩn bị bài bản, chu đáo các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tỉnh Tuyên Quang đang tự tin hướng tới một kỳ bầu cử thực sự là Ngày hội của non sông, nơi ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được gửi gắm trọn vẹn.
Bài, ảnh: Mạnh Tùng











Ý kiến bạn đọc