Chăm lo sức khoẻ cho người cao tuổi

- Tuyên Quang đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho người cao tuổi. Trong đó, tập trung chủ yếu là các hoạt động tư vấn, hỗ trợ chăm sóc y tế giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 100.000 người cao tuổi, trong đó, tỷ lệ bệnh tật của nhóm người cao tuổi khá cao, từ bệnh cấp tính, mãn tính, đến những bệnh lý, rối loạn đặc trưng.

Theo các chuyên gia y tế, ở người cao tuổi bệnh cấp tính chủ yếu là các bệnh thông thường như đau đầu, chóng mặt, ho, đau khớp, đau lưng. Bệnh mãn tính thường gặp bao gồm bệnh về giác quan, tim mạch, xương khớp, nội tiết - chuyển hóa, tiêu hóa... Đáng chú ý, những bệnh lý, rối loạn của người cao tuổi như đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang có xu hướng tăng nhanh.

Bác sĩ Hoàng Văn An, Trạm trưởng trạm Y tế xã Thượng Nông (Na Hang) thăm khám sức khoẻ cho người cao tuổi trên địa bàn xã.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nhiều năm qua, Phòng Dân số và Trẻ em, Sở Y tế đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi. Theo đó, phòng đã tập trung tuyên truyền tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; lồng ghép tuyên truyền chính sách dân số, nội dung về chăm sóc tập trung vào các hoạt động của CLB người cao tuổi tại các địa phương trong tỉnh thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số.

Theo lịch hẹn của bác sĩ, hàng tháng bà Trần Thị Hoàn, 75 tuổi đến Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi (Sơn Dương) để khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí. Bà Hoàn chia sẻ: “Người già thường xuyên bị bệnh. Mỗi tháng tôi đều đi khám bệnh, lấy thuốc về uống. Các cấp, ngành quan tâm đến người cao tuổi như thế này, chúng tôi rất vui. Ngoài thăm khám, nhân viên y tế của trạm còn tư vấn, hướng dẫn cặn kẽ các biện pháp phòng ngừa những bệnh thường gặp ở người cao tuổi như xương khớp, huyết áp, tim mạch…, tư vấn chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe”.

Bác sỹ Đỗ Thị Thu Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi cho biết: “Trạm thường xuyên hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp cho người cao tuổi, khuyến khích thói quen tập thể dục nhẹ nhàng, uống thuốc đều đặn. Với mỗi trường hợp cụ thể, chúng tôi hướng dẫn khác nhau để phù hợp với tình trạng bệnh của người cao tuổi”.

Nhiều chương trình thiết thực

Thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, từ năm 2018 đến nay, các trạm y tế, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ người cao tuổi. Trong đó, tập trung truyền thông, hướng dẫn và chăm sóc y tế; phối hợp với Hội Người cao tuổi địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi và hỗ trợ thuốc điều trị các bệnh mãn tính.

Bác sĩ Hoàng Văn An, Trạm trưởng trạm Y tế xã Thượng Nông (Na Hang) chia sẻ, ngoài khám bệnh cấp thuốc hàng tháng cho người cao tuổi, mỗi năm, trạm phối hợp với Hội Người cao tuổi xã tổ chức 2 - 3 đợt khám bệnh cấp thuốc cho người cao tuổi, mỗi đợt từ 100-150 người. Trạm Y tế cũng tranh thủ các nguồn kinh phí về khám sức khỏe cho người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi đến thường xuyên để được tư vấn và tạo hồ sơ sức khỏe theo dõi.

Ngành y tế xác định chăm lo cho người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho người cao tuổi được triển khai. Việc chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường thân thiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích sẽ tạo ra động lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Bộ Y tế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân trên địa bàn xã Tân Long (Yên Sơn), trong đó người cao tuổi chiếm trên 70%. Hơn 70 y, bác sĩ với nhiều năm kinh nghiệm, đang công tác ở các bệnh viện tuyến trung ương và trong tỉnh đã tham gia khám, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Ông Lâm Đình Nhang, 85 tuổi, xã Tân Long (Yên Sơn) cho biết, ở tuổi này lúc nào ông cũng thấy người đau nhức, mỏi mệt nhưng tuổi cao, ngại đi xa đến bệnh viện tỉnh kiểm tra sức khỏe. May mắn vừa qua có đoàn cán bộ bác sĩ của Trung ương về thăm khám nên ông và nhiều người già khác trên địa bàn xã được thăm khám, ông thấy rất an tâm.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, đầu tư nguồn lực của các cấp, ngành liên quan, của cả gia đình và xã hội. Do vậy, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và công tác tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cung cấp kiến thức các bệnh thường gặp cho người cao tuổi… Hơn thế, cần đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, lập danh sách người cao tuổi trên địa bàn để lập hồ sơ theo dõi và quản lý sức khỏe; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục