Chiêm Hóa đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi

- Để góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong những năm qua, huyện Chiêm Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tích cực thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi. Các dự án chăn nuôi trên địa bàn đang được triển khai đồng bộ, quy mô, hiện đại sẽ đóng vai trò quan trọng dẫn dắt sản xuất, nâng cao giá trị, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa có 11 HTX chăn nuôi tổng hợp, 10 hộ chăn nuôi quy mô trang trại vừa và nhỏ quy mô từ 100 con lợn trở lên đến 2.500 con tập trung ở các xã Vinh Quang, Kim Bình, Tri Phú, Ngọc Hội, Tân An, Phúc Thịnh, Hùng Mỹ, Nhân Lý... với tổng số 28.900 con trâu, trên 2.600 con bò, đàn lợn trên 130.000 con, đàn gia cầm trên 1,5 triệu con.  Cùng với việc hỗ trợ các trang trại, hợp tác xã trên địa bàn, UBND huyện Chiêm Hóa đã tích cực phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi, nhất là các dự án của những tập đoàn, doanh nghiệp lớn; ưu tiên phát triển chuỗi giá trị gắn với sản phẩm có lợi thế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kiểm tra tiến độ dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa).

Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý của Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Hồng Phát được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 28-4-2022, điều chỉnh tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 18-3-2023 trên diện tích 7 ha. Quy mô nuôi 2.500 con, trong đó 2.400 nái và 100 lợn đực giống. Với tổng trị giá đầu tư trên 148 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Dùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Hồng Phát cho biết: Hiện nay, dự án đã hoàn thành được khoảng 90% các hạng mục, đang thực hiện công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và dự kiến hoàn thành trong tháng 5 năm nay và đưa vào khai thác trong tháng 6. Ngay sau khi hoàn thiện các hạng mục đầu tư dự án, công ty sẽ tiến hành các bước xin cấp phép đủ điều kiện chứng nhận chăn nuôi để dự án đi vào hoạt động. Ngay sau khi đi vào hoạt động, trang trại chăn nuôi sẽ tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động tại địa phương.

Dự án chăn nuôi lợt thịt tập trung công nghệ cao tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang có diện tích hơn 5 ha, số vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi khoảng 12.000 con/lứa, hàng năm cấp ra thị trường trên 24.000 con lợn thịt. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và đang đưa vào vận hành.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết: Đây là 2 dự án chăn nuôi lớn tại huyện Chiêm Hóa, dự án sau khi hoàn thiện đi vào hoạt động góp phần thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, định hướng phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ cải tạo tầm vóc, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.

Tại cuộc kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa vừa diễn ra từ đầu tháng 4 của đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của các dự án, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, tiên tiến. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các đơn vị ngay trong tháng 7 năm nay, các dự án phải đưa vào sử dụng. Trong quá trình hoạt động, các dự án trang trại chăn nuôi phải tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và bảo vệ môi trường; an toàn dịch bệnh nhằm phát huy hiệu quả dự án đầu tư; tuyệt đối không để gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp đã làm thay đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất quy mô lớn, mang tính hàng hóa. Qua đó góp phần nâng cao giá trị, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường…

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục