Gieo mầm công nghệ trong trường mầm non

07:29, 17/10/2025

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen, phường Nông Tiến là người đi đầu trong phong trào chuyển đổi số của ngành Giáo dục tỉnh. Vừa qua, cô vinh dự là nhà giáo mầm non đầu tiên trong cả nước được vinh danh “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2025. Thành tích này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình biến gánh nặng hồ sơ giấy thành kho học liệu số, tạo bước đột phá trong chất lượng nuôi dạy trẻ tại một tỉnh miền núi Tuyên Quang.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền.

Giảm 70% hồ sơ giấy

Trường Mầm non Hương Sen nằm ở một góc khuất bên bờ sông Lô, trước đây cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, hạn chế. Song được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và công tác xã hội hóa giáo dục, ngôi trường ngày càng được đầu tư khang trang, sạch đẹp hơn. Vài năm trước, khi dịch Covid-19 xuất hiện khiến học sinh không được đến trường và chủ trương của ngành Giáo dục là “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Với vai trò là người đứng đầu trường học, cô Hiền luôn trăn trở làm sao để tăng cường quản lý, quản trị trường học, kết nối giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong bất cứ hoàn cảnh nào và ý tưởng xây dựng “trường học số” được cô nhen nhóm từ đó.

Nói là làm, cô Hiền cùng với Ban giám hiệu đã tìm hiểu và sử dụng các phần mềm, công cụ miễn phí, dễ tiếp cận như Google Drive để số hóa 100% dữ liệu, quản lý hồ sơ, kế hoạch... Thành quả là sự thay đổi đáng kinh ngạc: Nhà trường đã giảm hơn 70% hồ sơ giấy, quy trình quản lý khoa học và minh bạch ở các khâu, các bước. Không cần đi kiểm tra từng lớp nhưng theo dõi trên hệ thống có thể biết được cô giáo nào dạy lớp nào, số giờ dạy trong tuần, giáo viên nhà trường có thể khai thác kho học liệu dùng chung rất hiệu quả, đồng thời chia sẻ những phương pháp đổi mới trong dạy học…

Việc phê duyệt hồ sơ và giáo án được thực hiện trực tiếp trên Drive, sử dụng chức năng “comment” để góp ý, tạo sự minh bạch tuyệt đối và có lịch sử truy cứu rõ ràng về người góp ý và thời gian. Các biểu mẫu hành chính như đơn xin nghỉ phép, phiếu đăng ký thi đua cũng được số hóa bằng Google Form, giúp Ban Giám hiệu tổng hợp dữ liệu nhanh chóng, chính xác và hỗ trợ tối đa cho giáo viên, đặc biệt là những người ít kinh nghiệm công nghệ thông tin.

Cô giáo Quách Thị Vân, Phó Hiệu trưởng xác nhận: “Trước đây, việc lưu trữ hồ sơ cũng như việc chia sẻ tài liệu khá phức tạp và mất thời gian. Từ khi nhà trường sử dụng Google Drive, việc chia sẻ tài liệu diễn ra rất nhanh, thuận tiện. Giờ đây các cô giáo có thêm thời gian tập trung vào chuyên môn, đúng tinh thần “giảm thủ tục, tăng chất lượng dạy học”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng) hướng dẫn giáo viên trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong quản lý dạy học.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền (đứng) hướng dẫn giáo viên trường Mầm non Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang sử dụng các phần mềm, ứng dụng trong quản lý dạy học.

Lan tỏa cảm hứng bằng chatbot và kho học liệu

Từ sự chỉ đạo đổi mới của cô Hiền đã giúp nhà trường không chỉ dừng lại ở hiệu quả quản lý, quản trị trường học mà còn đi sâu vào hỗ trợ chuyên môn và kết nối cộng đồng. Cô cùng các thành viên đã xây dựng thành công kho học liệu số đồ sộ với hơn 600 tài liệu học tập bao gồm 300 câu chuyện, bài thơ, 250 hoạt động STEAM và 90 video bài giảng…

Đặc biệt, nhà trường còn mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo khi tạo ra các chatbot “Cô Mầm non” và “Trợ lý Hiệu trưởng” để hỗ trợ nhanh chóng cho giáo viên và phụ huynh. “Giải pháp của mình tập trung vào việc nâng cao năng lực và thay đổi tư duy của các cô giáo trong lĩnh vực sử dụng các công cụ số... để làm sao giảm tải hồ sơ giấy và có nhiều thời gian hơn dành cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ”, cô Hiền cho biết.

Đặc biệt, trong công tác nuôi dưỡng, cô Hiền đã mang lại sự minh bạch tuyệt đối bằng công nghệ số. Là đơn vị thử nghiệm triển khai Bảng dinh dưỡng, nhà trường đã ứng dụng phần mềm để tính toán khẩu phần ăn, tự động cân đối 4 nhóm chất dinh dưỡng chính theo tiêu chuẩn quốc gia. Điểm nhấn là việc công khai Bảng dinh dưỡng trực tuyến bằng cách dán mã QR tại lớp học. Phụ huynh chỉ cần quét mã để theo dõi khẩu phần bữa ăn của con mình một cách khoa học và minh bạch, giúp họ yên tâm hơn. Giải pháp này đã giúp giảm tải rõ rệt việc tính toán thủ công cho nhân viên nuôi dưỡng và loại bỏ gần như hoàn toàn sai sót trong tính khẩu phần. Nhờ thực hiện đồng bộ, nhà trường duy trì tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi luôn ở mức dưới 2%.

Việc chuyển đổi số còn giúp kết nối phụ huynh với nhà trường một cách chặt chẽ. Mỗi hoạt động, bài giảng, thông báo đều được đăng tải lên fanpage, website và kênh YouTube. Phụ huynh Nguyễn Thị Trang ở phường Nông Tiến chia sẻ: “Con chị ngày nào cũng mong được đến lớp để được các cô dạy múa, dạy hát và nghe các cô giảng bài trên màn hình thông minh. Phải nói việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của nhà trường là rất đáng mừng vì giúp các con ngày càng tiến bộ, chất lượng nuôi dạy trẻ ngày càng được nâng cao”.

Nhờ áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ AI, chất lượng giáo dục tại nhà trường được nâng cao rõ rệt, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, nhiều năm duy trì phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ phát triển đạt yêu cầu trên 95%. Nhà trường được đánh giá là đơn vị tiên phong về ứng dụng công nghệ số trong giáo dục mầm non tỉnh Tuyên Quang.

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình chuyển đổi số, mới đây tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, cô Nguyễn Thị Thu Hiền đã trở thành một trong 3 cá nhân tiêu biểu trong cả nước được vinh danh, được công nhận là “Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc”. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên một giáo viên mầm non được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards).

Câu chuyện của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền là minh chứng sống động rằng chuyển đổi số không cần phải bắt đầu từ những dự án hàng tỷ đồng. Nó có thể bắt đầu từ tấm lòng của một nhà giáo, người sẵn sàng học hỏi để “gieo mầm công nghệ”, góp phần làm thay đổi tư duy của cả một tập thể và tạo nên bước đột phá về chất lượng trong giáo dục mầm non, lan tỏa cảm hứng đến nhiều ngôi trường khác trên địa bàn tỉnh và trong cả nước.

Bài, ảnh: Huy Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khai mạc lớp bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện
Sáng 29-9, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện”. Đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng.
29/09/2025
Số hóa địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
Số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để bảo tồn, lưu trữ và quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu thông tin của du khách khi đến thăm các di tích.
29/08/2025
Bà Giàng bán thổ cẩm Online
Trong nếp nhà gỗ cũ kỹ như chính con người mình, bà Bàn Thị Giàng, Tổ trưởng tổ thêu dệt trang phục dân tộc thôn Tân Cường, xã Tân An cười nói liên hồi bên chiếc điện thoại di động. Bà đang bán thổ cẩm Online.
29/08/2025
Khẩn trương số hóa hồ sơ, tài liệu
Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay đòi hỏi sự chuyên nghiệp, hiệu quả và minh bạch hơn trong công tác quản lý, điều hành. 
28/07/2025