Lan tỏa mô hình hay cách làm sáng tạo ở cơ sở
Với phương châm lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tinh thần dấn thân, dám đối mặt với việc khó của cán bộ cơ sở đã biến những thách thức thành cơ hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới và bồi đắp thế trận lòng dân vững chắc ở cơ sở.
![]() |
| Chi bộ thôn Mè Thượng, phường Hà Giang 2 lấy ý kiến của người dân khi triển khai thực hiện Nghị quyết. |
Điểm tựa từ cơ sở trong triển khai chủ trương của Đảng
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nhiều địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Dù ngân sách còn hạn hẹp, tập thể lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền xã Khâu Vai đã dám nghĩ cách làm mới, không trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước mà mạnh dạn huy động sức dân, tranh thủ sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện để đầu tư cho các công trình dân sinh thiết yếu. Trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ xã dám đương đầu với thách thức, kiên trì vận động Nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tiêu biểu là tuyến đường bê tông liên thôn “Đoàn Kết” dài hơn 1,5 km được xây dựng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả rõ rệt. Quan trọng hơn, cán bộ, đảng viên địa phương đã dám chịu trách nhiệm, lấy lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, từng bước khơi dậy nội lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở cơ sở.
Tinh thần trách nhiệm ấy cũng được thể hiện rõ trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong quá trình thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, trước khối lượng công việc lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng trăm hộ dân; cấp ủy, chính quyền các xã có dự án đi qua đã chủ động thành lập ban chỉ đạo từ sớm, tổ chức họp dân, công khai chủ trương, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Cán bộ, đảng viên nêu gương tự giác bàn giao đất, tháo dỡ nhà cửa trước để tạo sự lan tỏa trong nhân dân. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, vướng mắc, chính quyền xã kiên trì tuyên truyền theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, lắng nghe và giải quyết thấu đáo từng kiến nghị chính đáng. Không ít lãnh đạo xã nhiều tháng liền trực tiếp xuống cơ sở, làm việc không kể ngày đêm, mềm dẻo, thuyết phục để tạo sự đồng thuận. Chính tinh thần hành động vì lợi ích chung ấy đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ dự án.
![]() |
| Mô hình chăn nuôi bò của người dân thôn Pố Lồ, xã Thàng Tín mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. |
Song song với nỗ lực của chính quyền cơ sở, lực lượng vũ trang cũng góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả, củng cố niềm tin của nhân dân. Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với nhiều việc làm thiết thực: mở rộng đường liên thôn, hỗ trợ xóa nhà tạm, tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng nông thôn mới và bồi đắp “thế trận lòng dân” ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Với người dân vùng cao, để dựng một căn nhà kiên cố là ước mơ lớn, bởi thiếu nhân lực và điều kiện kinh tế. Bộ đội đã trực tiếp giúp dân đào móng, vận chuyển vật liệu, dựng khung, lợp mái…, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với đó, Trung đoàn 877 đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là Luật Nghĩa vụ quân sự, xây dựng nông thôn mới, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Các hoạt động được triển khai theo phương châm gần dân, sát dân, nói dễ hiểu, làm thiết thực, để người dân thấy rõ hiệu quả và đồng thuận cùng thực hiện.
Từ đổi mới tư duy đến phát triển bền vững
Không chỉ trong xây dựng hạ tầng hay công tác dân vận, tinh thần “7 dám” còn thể hiện sinh động trong phát triển kinh tế, nhất là ở những vùng đặc thù. Dưới chân Cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú đã và đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng, trở thành điểm đến hấp dẫn chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Khi du lịch cộng đồng đi vào chiều sâu, người dân nơi đây đã biến những ngôi nhà trình tường truyền thống thành các homestay với sức chứa hơn 1.000 khách mỗi đêm vào dịp cao điểm cuối tuần. Lượng khách đến thăm thôn tăng mạnh, đạt 10.000 - 15.000 lượt mỗi tuần trong mùa lễ hội.
![]() |
| Tuyến đường bê tông liên thôn của xã Bằng Hành được xây dựng khang trang, sạch sẽ. |
Phong trào này thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm khi chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp sang dịch vụ du lịch; dám đầu tư cải tạo nhà cửa, học tập kỹ năng phục vụ khách; chủ động hợp tác quản lý dịch vụ, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Nhờ đó, du lịch homestay không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, quảng bá hình ảnh nông thôn mới giàu bản sắc.
Ở lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ, một số địa phương cũng mạnh dạn đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ ngày càng cao, xã Quang Bình đã đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thực chất, minh bạch và thường xuyên. Trên cơ sở khung tiêu chí của tỉnh, Đảng ủy xã phân công rõ trách nhiệm đánh giá đối với từng chức danh, từ người đứng đầu các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đến lãnh đạo HĐND, UBND xã. Việc đánh giá theo tháng, quý giúp cán bộ thường xuyên tự soi, tự sửa, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tư tưởng trông chờ, né tránh, ngại va chạm. Kết quả đánh giá không chỉ làm căn cứ xếp loại cuối năm mà còn phục vụ sàng lọc cán bộ yếu kém, đồng thời phát hiện, biểu dương, quy hoạch và đào tạo cán bộ có năng lực, tâm huyết.
Có thể thấy, từ xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng, công tác dân vận, phát triển kinh tế đến đổi mới công tác cán bộ, những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều bắt nguồn từ tinh thần “7 dám” của cán bộ, đảng viên và sự đồng lòng của nhân dân. Chính những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đã và đang tạo nền tảng vững chắc để tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kim Tiến













Ý kiến bạn đọc