H.Mông Village - Điểm sáng du lịch xanh
Trong không gian xanh ngút ngàn của Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) Unesco Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn, Khu du lịch nghỉ dưỡng H’Mong Village hiện lên như một “viên ngọc xanh” mang đậm giá trị tinh thần quật cường của miền biên viễn còn nhiều khó khăn.
Bằng chính nguồn lực sẵn có không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo của người Mông mà còn bởi triết lý phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Không “bê-tông hóa”, H’Mong Village chọn con đường phát triển xanh, bền vững, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho du lịch sinh thái nơi vùng cao cực Bắc của Tổ quốc.
H’Mong Village được xây dựng hài hòa trong lòng thiên nhiên nguyên sơ trải rộng trên diện tích 20 ha. Với kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống người Mông như: Nhà trình tường, bờ rào xếp đá thủ công không xi-măng; nhà quẩy tấu cách tân cùng tư duy nghỉ dưỡng hiện đại nhưng không làm mất đi cảnh quan, không gian của đá, núi.
![]() |
Nhà mô hình Quẩy tấu - một cách điệu từ chiếc gùi của người Mông, điểm nhấn hút khách của H’Mong Village. |
Bởi “du lịch xanh là loại hình du lịch hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên cũng như những giá trị truyền thống của từng dân tộc. Đây được coi là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay”-Giám đốc khu nghỉ dưỡng H’mong Village Lại Quốc Tĩnh chia sẻ.
Từ đó, với bàn tay của người dân bản địa cùng với những con người biết biến những khó khăn của đá thành tiềm năng phát triển du lịch, khu nghỉ dưỡng đã có 20 căn nhà trình tường bungalow đậm chất truyền thống; 15 căn nhà hình “quẩy tấu” mô phỏng chiếc gùi đặc trưng của người Mông; một nhà trình tường cộng đồng; 2 nhà hàng, 2 khu nghỉ dưỡng riêng biệt.
Cùng với đó, khu nghỉ dưỡng còn tạo một sân chơi cộng đồng trên thảm cỏ xanh rộng 2 ha, không gian lý tưởng cho dã ngoại, tổ chức sự kiện hoặc đơn giản là ngồi thư giãn giữa miền trời đá miên man. Cũng chính từ nguồn nước tự nhiên vô tận, khu nghỉ dưỡng đã xây dựng thêm bể bơi “vô cực” giữa lưng chừng núi đá - một điểm nhấn mang tính độc lạ thu hút du khách mỗi khi đặt chân đến H’Mong village.
Chị Stella Kindman, du khách đến từ Australia đã thốt lên khi được đắm mình trong bể bơi vô cực giữa cái nắng như “đổ lửa” của mùa hè cao nguyên đá: “Thật tuyệt vời, không thể nghĩ giữa vùng núi toàn đá mà lại có một bể bơi hiện đại, sạch sẽ đến vậy.
Được ngâm mình trong bể nước xanh mát lạnh, được phóng tầm mắt bao quát hết toàn bộ trời, đất nơi đây. Những mái ngói cổ kính, những khóm tre đan xen trong làn khói bếp truyền thống cùng với sự nhiệt tình, thân thiện của người dân. Một ấn tượng, vô vàn kỷ niệm”.
Theo anh Lại Quốc Tĩnh, Giám đốc khu nghỉ dưỡng H’mong Village: “Ở đây trên 80% lao động là người bản địa. Vì ngay chính từ cái tên của khu nghỉ dưỡng đã toát lên cái đặc biệt rồi. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn là một người Mông từ những điều giản đơn trong cuộc sống, như thưởng thức các ăn món địa phương bao gồm mèn mén, rượu ngô, thắng cố; canh tẩu chúa được nấu từ đậu phụ non với rau cải mèo hay như đơn giản hơn là món rau cải xanh luộc mềm ngọt dịu mà không nơi nào có thể giống được. Đồng thời, du khách còn được ngủ trong những ngôi nhà trình tường, nghe tiếng khèn Mông hay học làm, thêu váy từ vải lanh, giã bánh dày và hòa mình trong các lễ hội truyền thống của cộng đồng dân tộc”.
Theo đánh giá của các chuyên gia địa chất và phát triển du lịch bền vững, H’Mong Village là mô hình du lịch xanh điển hình, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn tài nguyên tại Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village không chỉ là nơi để ở mà là nơi để sống chậm lại, để cảm nhận, để hiểu và yêu vùng đất này, con người nơi đây sâu sắc hơn.
Bài, ảnh: Phi Anh
Ý kiến bạn đọc