Thị trường khách Hàn Quốc tại ASEAN: Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu

10:27, 30/01/2026

Thông tin từ Cục Du lịch Hàn Quốc vừa công bố tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 cho thấy, lượng khách Hàn Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng trưởng bứt phá trong những năm gần đây. Theo đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực khi chiếm khoảng một nửa tổng lượng khách Hàn Quốc đến trong khu vực.

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)
 

Lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc

Theo số liệu từ Cục Du lịch Hàn Quốc, lượng khách Hàn Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng từ gần 2,5 triệu lượt trong năm 2022 lên đến 9,8 triệu lượt trong năm 2024. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, ASEAN ước đón khoảng 6,1 triệu lượt khách Hàn Quốc. Điều này cho thấy đà phục hồi vững chắc và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng gia tăng của thị trường này.

Trong bức tranh tổng thể đó, Việt Nam nổi lên như điểm đến vượt trội. Năm 2023, Việt Nam đón 3,6 triệu lượt khách Hàn Quốc, chiếm gần 47% tổng lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN.

Sang năm 2024, con số này tăng lên 4,6 triệu lượt trong tổng số 9,8 triệu lượt toàn khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 3,2 triệu lượt khách Hàn Quốc, tương đương gần 53% tổng lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN trong cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy, Việt Nam không chỉ là thị trường trọng điểm mà còn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của du khách Hàn Quốc tại Đông Nam Á, vượt xa các điểm đến cạnh tranh khác trong khu vực.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, sự áp đảo của Việt Nam trên bản đồ du lịch Hàn Quốc cũng phản ánh các lợi thế cạnh tranh mang tính cấu trúc và dài hạn.

 

Theo đó, vị trí địa lý gần và kết nối hàng không thuận lợi được xem là yếu tố then chốt. Thời gian bay ngắn cùng mạng lưới các đường bay thẳng dày đặc kết nối các thành phố lớn của Hàn Quốc như Seoul, Busan với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc giúp Việt Nam trở thành lựa chọn phù hợp với những du khách có xu hướng du lịch ngắn ngày, nghỉ dưỡng kết hợp linh hoạt.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam được du khách Hàn Quốc lựa chọn không chỉ nhờ yếu tố thuận tiện và chi phí cạnh tranh mà còn bởi sự phù hợp toàn diện về trải nghiệm, an toàn và cảm xúc, sự gần gũi. Đây chính là nền tảng quan trọng để thị trường khách Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững và có chiều sâu, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

Lý giải sức hút của điểm đến Việt Nam đối với du khách Hàn Quốc

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn địa chính trị và an ninh, môi trường chính trị-xã hội ổn định, mức độ an ninh và an toàn cao tiếp tục là lợi thế cạnh tranh quan trọng của Việt Nam so với nhiều điểm đến khác trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, sự gần gũi về văn hóa, ẩm thực dễ thích nghi, thái độ thân thiện của người dân và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng quen thuộc với du khách Hàn Quốc đã góp phần nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng.

 
Biểu đồ về số lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam và tới ASEAN theo đơn vị triệu lượt. (Ảnh: TITC)

Hiệu ứng lan tỏa tích cực từ những người có sức ảnh hưởng (KOLs), mạng xã hội, cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam, kết hợp với chính sách thị thực ngày càng thông thoáng và các hoạt động xúc tiến thị trường được triển khai bài bản đã góp phần củng cố sức hấp dẫn bền vững của điểm đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, ẩm thực và mua sắm của Việt Nam không ngừng được mở rộng và nâng cao chất lượng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ khách gia đình, giới trẻ, khách cao tuổi đến khách công vụ.

Thương hiệu du lịch Việt cũng sở hữu danh mục sản phẩm du lịch trùng khớp cao với thị hiếu của thị trường Hàn Quốc. Nổi bật trong đó có du lịch biển nghỉ dưỡng, du lịch golf, chăm sóc sức khỏe, MICE và mô hình du lịch kết hợp công tác-nghỉ dưỡng.

Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc không chỉ là điểm đến quen thuộc mà còn đã lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong tâm trí du khách Hàn Quốc, với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

 

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam được du khách Hàn Quốc lựa chọn không chỉ nhờ yếu tố thuận tiện và chi phí cạnh tranh mà còn bởi sự phù hợp toàn diện về trải nghiệm, an toàn và cảm xúc, sự gần gũi. Đây chính là nền tảng quan trọng để thị trường khách Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững và có chiều sâu, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.

 
 
 
 

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hợp tác du lịch Việt Nam-Australia: Dư địa lớn, kỳ vọng mới
Theo Cơ quan Du lịch Australia, năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng mới của ngành du lịch nước này. Sự thay đổi trên đã nâng tổng số thị trường trọng điểm của du lịch Australia từ 15 lên 16 thị trường, mở ra nhiều cơ hội mới với nhiều dư địa tăng trưởng, qua đó, tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều.
30/01/2026
Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê là Di sản thế giới
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
30/01/2026
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC
Ngày 28/1, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi gặp gỡ song phương với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC). Hoạt động diễn ra bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 được tổ chức tại Cebu, Philippines.
30/01/2026
Du lịch Tết Nguyên đán 2026: Khách Việt chủ động lên kế hoạch xê dịch từ sớm
Lên kế hoạch từ sớm hơn để săn được vé máy bay với mức giá ưu đãi, khung giờ đẹp, cùng đa dạng lựa chọn về cơ sở lưu trú, sản phẩm trải nghiệm... nhằm tránh áp lực quá tải mùa du lịch cao điểm là cách mà du khách Việt đang xê dịch trong dịp Tết 2026 này.
30/01/2026