Nâng cao vai trò kết nối, phát triển du lịch Hải Phòng

08:55, 30/03/2026

Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao vai trò kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Cảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã nhất trí với kết quả hiệp thương, bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 65 người; ông Mai Xuân Thắng là Chủ tịch và ông Nguyễn Minh Xô là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng khóa I thể hiện quyết tâm đổi mới, hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Du lịch thành phố thống nhất mục tiêu xây dựng Hiệp hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tăng cường liên kết toàn ngành; trọng tâm là củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên; phát triển các sản phẩm du lịch chủ lực như: biển đảo, di sản, văn hóa-tâm linh, du lịch đêm; đồng thời thúc đẩy các loại hình mới như du lịch sinh thái, nông nghiệp, du lịch công nghiệp và trải nghiệm đô thị cảng...

Đại hội cũng ghi nhận Hiệp hội Du lịch thành phố Hải Phòng thời gian qua đã từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tích cực tham gia xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm.

Nhiều hoạt động được triển khai theo hướng thực chất, như: tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến quy mô lớn, kết nối với hàng chục hiệp hội và doanh nghiệp trong, ngoài nước; liên kết vùng được mở rộng thông qua hợp tác với các địa phương, góp phần hình thành các tour tuyến liên vùng, nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến.

Hiệp hội cũng chủ động tham gia tổ chức các sự kiện du lịch, lễ hội, cuộc thi chuyên môn; các hoạt động khảo sát (famtrip), đào tạo nhân lực, hỗ trợ chính sách và hoạt động xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp du lịch năng động, có trách nhiệm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng, trong bối cảnh mới, Hiệp hội cần phát huy vai trò là tổ chức đại diện, kết nối và dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp du lịch; chủ động phối hợp các cơ quan quản lý trong tham mưu cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai các định hướng phát triển du lịch của thành phố, trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái du lịch liên kết, chuyên nghiệp; thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với lợi thế biển đảo, di sản và văn hóa; đồng thời mở rộng liên kết vùng, nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng môi trường kinh doanh du lịch văn minh, bền vững, góp phần đưa du lịch Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch của khu vực và cả nước.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Định hình mô hình quản lý lưu trú trong xu hướng phát triển du lịch bền vững
Công nghệ phát triển mạnh mẽ mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành khách sạn trong nước, kèm theo đó là sức ép cạnh tranh khốc liệt từ thị trường quốc tế. Lúc này, việc tái định hình mô hình quản lý đơn vị lưu trú nói chung và quản lý buồng phòng nói riêng là điều cấp thiết trong lộ trình phát triển ngành du lịch.
30/03/2026
Việt Nam là điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Philippines
Với hơn 482 nghìn lượt khách tham quan trong năm 2025, Việt Nam đang là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với du khách Philippines. Cùng với đó, chính sách miễn thị thực nội khối ASEAN cũng tạo nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch và kết nối người dân.
30/03/2026
Khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Đắk Lắk năm 2026
Hội chợ không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu, quảng bá mà còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ...
30/03/2026
Đánh thức tiềm năng
Tuyên Quang sở hữu hệ thống làng nghề với các nghề thủ công truyền thống phong phú - nơi kết tinh những giá trị văn hóa độc bản và đôi bàn tay tài hoa của đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, trước sức ép của kinh tế thị trường và sự thay đổi phương thức sản xuất, nhiều nghề truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một hoặc khó tìm đầu ra bền vững. Nhận diện thực trạng và tìm ra lời giải cho bài toán bảo tồn, gắn với phát triển du lịch, Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chùm ý kiến của các nhà quản lý, nghệ nhân và người dân tâm huyết... nhằm khơi thông nguồn lực, đưa di sản, nghề truyền thống trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
28/03/2026