Bác tin khách du lịch bị khỉ hoang cắn khi tham quan tại Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh

10:14, 01/05/2026

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khẳng định tại thời điểm ngày 28 và 29/4/2026, tại Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh không có trường hợp khách du lịch nào phản ánh bị khỉ hoang cắn khi tham quan tại khu vực di tích.

Khu du lịch Mũi Điện, tỉnh Đắk Lắk.

Trước thông tin về việc 5 du khách bị khỉ hoang cắn khi đi du lịch tại khu vực Mũi Điện, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk phải vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên điều trị, tiêm phòng bệnh dại… và có kèm theo hình ảnh Mũi Điện được đăng tải trên một số báo điện tử, chiều 30/4, Ban Quản lý di tích đã có báo cáo về vụ việc gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Ban Quản lý di tích gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, kể từ khi Ban Quản lý di tích tiếp nhận Di tích quốc gia danh thắng Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh từ Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa bàn giao kể từ 1/2/2026 đến nay, Ban Quản lý di tích chưa phát hiện khỉ nuôi hay khỉ hoang trong khu vực di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh.

Qua buổi làm việc với các nhân viên làm việc và trực tại di tích, tại thời điểm ngày 28 và 29/4/2026, tại Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh không có trường hợp khách du lịch nào phản ánh bị khỉ hoang cắn khi tham quan tại khu vực di tích.

Chiều 30/4, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết: Qua báo cáo của Ban Quản lý di tích và nắm bắt tình hình vụ việc thì du khách bị khỉ cắn trên đường đến Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh, có thể tại Bãi Tiên, bên ngoài Khu di tích Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh, chứ Ban Quản lý di tích chưa phát hiện khỉ nuôi hay khỉ hoang trong khu vực di tích.

Sau khi nắm bắt thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo địa phương nắm bắt nguyên nhân để có hướng xử lý, đồng thời cảnh báo du khách và người dân. Qua đó, tránh gây hoang mang cho du khách về tham quan tại khu du lịch Mũi Điện.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang báo cáo vụ việc lên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk để chỉ đạo các ngành và các địa phương kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, không để ảnh hưởng đến ngành du lịch của địa phương.

Đồng chí Trần Hồng Tiến cũng có biết, hiện nay đang trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch và chuẩn bị bước vào thời kỳ cao điểm của mùa du lịch năm 2026, nên việc đưa thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của tỉnh. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan báo chí khi đưa thông tin cần có kiểm chứng và chính xác, tránh làm ảnh hưởng đến ngành du lịch của địa phương.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Huế "gỡ khó" chuyện lưu trú dịp lễ 30/4, tung loạt trải nghiệm "0 đồng"
Không còn bó hẹp trong những lăng tẩm cổ kính, dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, Huế đang làm mới mình bằng sự chuyên nghiệp trong khâu đón khách và những "đặc sản" trải nghiệm số hóa độc đáo. Nếu bạn đang lên kế hoạch "check-in" Cố đô, đây là những điều cần biết để có một kỳ nghỉ "mượt mà".
30/04/2026
Venezuela đánh giá cao định hướng phát triển du lịch của Việt Nam
Ngày 29/4 (giờ địa phương), tại thủ đô Caracas, Bộ trưởng Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực du lịch.
30/04/2026
Tặng 45.000 suất quà cho người dân viếng Lăng Bác
Nhằm xây dựng, lan tỏa hình ảnh Hà Nội “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn”, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 suất quà cho người dân vào viếng Lăng Bác trong dịp nghỉ lễ.
30/04/2026
Khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026
Tối 29/4, tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2026 chính thức khai mạc, đây là điểm nhấn trong chuỗi “Lễ hội 5 mùa” của phường Sa Pa, góp phần đẩy mạnh kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch.
30/04/2026