Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2026: Hội tụ, tỏa sáng

11:34, 29/04/2026

Lễ hội Hoa phượng đỏ (Hải Phòng) lần đầu tiên được tổ chức năm 2012. Qua nhiều kỳ tổ chức, lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa độc đáo, niềm tự hào của người dân thành phố Hải Phòng.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2025. (Ảnh tư liệu: VŨ DUYÊN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình cho biết: Lễ hội Hoa phượng đỏ đã qua 12 mùa tổ chức thành công, với những chủ đề xuyên suốt, giàu ý nghĩa như: “Lung linh sắc đỏ Hải Phòng” năm 2012; “Văn minh sông Hồng” năm 2013; “Cát Bà trong màu sắc Hoa phượng đỏ” năm 2014; “Hải Phòng - Bản hùng ca 60 năm” năm 2015; “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” năm 2016; “Hải Phòng - Vươn ra biển lớn” năm 2017, 2018; “Hải Phòng - Điểm đến thành công” năm 2019, 2022; “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” năm 2023; “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” năm 2024; “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng” năm 2025. Riêng trong 2 năm 2020-2021, lễ hội không tổ chức do đại dịch Covid-19.

Năm 2026, Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức với chủ đề “Hải Phòng-Hội tụ-Tỏa sáng” mang nhiều tầng ý nghĩa. Đây là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương chính thức hợp nhất, không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn thành phố.

Từ các thành tố của chủ đề lễ hội có thể thấy: “Hội tụ” là sự kết tinh của các nguồn lực con người, văn hóa, kinh tế từ hai vùng đất (đất Cảng anh hùng, xứ đông văn hiến); “Tỏa sáng” là mục tiêu hướng tới, khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, năng động và đáng sống. Lễ hội trở thành không gian biểu đạt rõ nét nhất cho tinh thần ấy, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi truyền thống và đổi mới hòa quyện.

Đáng chú ý, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 được thiết kế trở thành “lễ hội mở”, không gian tổ chức trải rộng từ các quảng trường, nhà hát, thư viện, bảo tàng đến khu vực trung tâm các xã, phường, đặc khu, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng.

​Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội tiếp tục được tổ chức nâng tầm với 24 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cấp thành phố, cùng khoảng 40 hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường, đặc khu.

Từ những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, các hoạt động đường phố sôi động, không gian ẩm thực phong phú đến các sự kiện thể thao, cộng đồng, hứa hẹn tạo nên “bản giao hưởng tháng Năm” rực rỡ sắc màu.

Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 sẽ kéo dài đến hết tháng 5, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy phát triển. Thay vì một lễ hội tập trung ngắn ngày, Hải Phòng đang hướng tới mô hình “mùa lễ hội”, tạo dòng trải nghiệm liên tục để giữ chân du khách lâu hơn.

Chánh Văn phòng Hiệp hội Du lịch Hải Phòng Nghiêm Trọng Đức cho rằng, công tác chuẩn bị năm nay được đầu tư bài bản, nhiều sự kiện được tổ chức liên tục, tạo ra những điểm nhấn thu hút và nâng cao trải nghiệm của người dân và du khách, điều quan trọng không chỉ là quy mô sự kiện lớn, mà là sự đa dạng, vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, để kể câu chuyện về một Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ.

​Trong những ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được chuẩn bị khẩn trương từ thành phố đến các địa phương thuộc Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến An (Hải Phòng) Nguyễn Phong Doanh chia sẻ, tại phường Kiến An sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Kiến An-Ngày hội hạnh phúc 2026” (Kien An Happy Fest 2026), trọng tâm là khánh thành hồ Hạnh Phúc, không chỉ là công trình thiết thực chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2026 mà còn mang tầm nhìn chiến lược dài hạn, là “cú hích” khởi đầu cho lộ trình phát triển kinh tế đêm vào mỗi dịp cuối tuần, tạo môi trường thuận lợi để các hộ kinh doanh và doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng.

Quan trọng hơn, chuỗi sự kiện này sẽ đặt nền móng để hình thành và phát triển các không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố đặc sắc trong tương lai, nơi nghệ thuật đi vào đời sống, không chỉ làm phong phú tinh thần cho nhân dân mà còn tạo điểm nhấn độc đáo, góp phần đưa Kiến An nói riêng, Hải Phòng nói chung trở thành một điểm đến năng động, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Sôi động các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Không chỉ đến dâng hương, tham quan tại các điểm văn hóa tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh còn tập trung khá đông đến các điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ vừa qua.
28/04/2026
Đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế
Ngành du lịch miền nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế.
28/04/2026
Văn hóa Cà Mau níu giữ cội nguồn, mở đường du lịch
Cà Mau đâu chỉ có rừng mặn hiên ngang chắn sóng, hay những vuông tôm trù phú vươn mình đón nắng. Vùng cực nam Tổ quốc còn ôm ấp một kho tàng văn hóa đồ sộ, là kết tinh từ mồ hôi và khát vọng của bao thế hệ đi mở cõi. Thế nhưng, guồng quay hối hả của đô thị hóa đang lặng lẽ bào mòn không gian văn hóa ấy.
28/04/2026
Huế đón gần 1 triệu lượt khách trong hai kỳ nghỉ lễ
Trong 5 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (24/4–28/4), tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt khoảng 395.000 lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 98.700 lượt.
28/04/2026