Chàng trai Hải Phòng - Đặng Công Danh giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival

08:03, 11/07/2026

Chàng trai 20 tuổi Đặng Công Danh vừa ghi thêm dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật khi giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival tổ chức ở Singapore. Thành tích không chỉ là niềm tự hào của nam sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà còn là kết quả của nhiều năm bền bỉ theo đuổi đam mê bằng kỷ luật và ý chí vượt lên chính mình.

Chàng trai 20 tuổi Đặng Công Danh vừa giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival tổ chức ở Singapore. Ảnh: NVCC

Asia Arts Festival là sân chơi nghệ thuật quy tụ các tài năng trẻ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự cuộc thi, Đặng Công Danh lựa chọn aria "It Ain't Necessarily So", trích từ vở opera jazz nổi tiếng "Porgy and Bess" của George Gershwin, với phần lời của Ira Gershwin.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Công Danh dành nhiều thời gian hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu đến diễn xuất và bản lĩnh sân khấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp nam sinh Việt Nam chinh phục ban giám khảo và giành Huy chương Vàng ở bảng thi nâng cao.

Ít ai biết rằng, đằng sau tấm Huy chương Vàng là hành trình nhiều năm nỗ lực của chàng trai sinh năm 2006 quê Hải Phòng, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nghệ thuật, Công Danh sớm được nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Ông ngoại từng học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và biết chơi guitar, còn cậu ruột từng công tác tại Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Chính môi trường ấy đã gieo vào cậu bé tình yêu đặc biệt với âm nhạc.

Phần trình diễn của Công Danh tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Kể về hành trình đến với âm nhạc, Công Danh cho biết, cuối năm lớp 4, em bắt đầu học thanh nhạc. Đến lớp 12, Công Danh vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa chuẩn bị cho kỳ thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những chuyến xe buýt liên tục giữa Hải Phòng và Hà Nội trở thành một phần ký ức tuổi trẻ.

“Có những ngày tan học lúc 17 giờ, em vội lên xe, ăn tối trên đường để kịp đến lớp học với thầy. Học xong lúc 21 giờ lại bắt xe về Hải Phòng trong đêm. Có hôm ngủ lại nhà thầy, 4 giờ sáng đã tất tả trở về để kịp đến trường. Lịch trình ấy kéo dài nhiều tháng liền”, Công Danh chia sẻ.

Theo giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ, Đặng Công Danh là một trong những sinh viên để lại nhiều ấn tượng bởi tinh thần cầu tiến và ý chí theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Dù không có xuất phát điểm quá thuận lợi, em lại sở hữu sự bền bỉ hiếm thấy ở một người trẻ.

Giảng viên Đào Nguyên Vũ đánh giá cao khả năng tự học và tính kỷ luật của học trò. Bên cạnh chuyên môn, Công Danh còn chủ động học ngoại ngữ (tiếng Trung và tiếng Anh), trau dồi kiến thức văn hóa, rèn luyện thể lực và tìm hiểu kỹ tác phẩm trước khi biểu diễn. Theo anh, đây là những yếu tố quan trọng để hình thành một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

"Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đặng Công Danh. Điều khiến tôi vui nhất không chỉ là thành tích, mà là tôi nhìn thấy ở em khát vọng vươn lên, sự tử tế trong cách làm nghề và một tình yêu âm nhạc rất trong sáng. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần ấy, tôi tin Công Danh sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật", giảng viên Đào Nguyên Vũ chia sẻ.

Trước thành công tại Singapore, Công Danh đã ghi dấu ấn ở nhiều sân chơi nghệ thuật trong nước. Danh từng vào bán kết chương trình "Tuyệt đỉnh Song ca nhí"; được đặc cách vào vòng Giấu mặt của "The Voice Kids". Bên cạnh đó, Công Danh còn giành nhiều giải Nhất, giải Nhì và giải Xuất sắc tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát thiếu nhi ở Hải Phòng.

Với Công Danh, Huy chương Vàng không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục học tập, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chuyên môn, bản lĩnh và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Không gian cổ vũ World Cup đậm nghệ thuật giữa lòng Hà Nội
Hòa cùng sức nóng của những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026™, không gian “Cư Xá adidas” lần đầu tiên được mở tại Hà Nội, từ ngày 26 đến 28-6, với sự tham gia nhiệt tình của nhiều nghệ sĩ nổi bật như MONO, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quỳnh Anh Shyn và các tuyển thủ Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên…
29/06/2026
"Phòng khách 3 thế hệ" số 2: Khi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ
Sau dấu ấn của chương trình đầu tiên, live concert "Phòng khách 3 thế hệ" sẽ trở lại vào 20 giờ ngày 22-8 tại Nhà hát Hồ Gươm với cuộc hội ngộ đặc biệt của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ - nhạc sĩ Thắng và Marzuz. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Cầm, chương trình tiếp tục theo đuổi hành trình kết nối các thế hệ bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
29/06/2026
“Minions và quái vật” - bom tấn hoạt hình mùa hè
Với tổng doanh thu hơn 5,6 tỷ USD, thương hiệu hoạt hình “Despicable Me/Minions” hiện là loạt phim hoạt hình ăn khách nhất thế giới. Mùa hè năm nay, những “báo thủ” màu vàng sẽ trở lại màn ảnh rộng với phần phim “Minions và quái vật” (tựa gốc: “Minions & Monsters”), tác phẩm hứa hẹn mang đến một chương mới đầy hỗn loạn, hài hước và không kém phần hấp dẫn cho khán giả mọi lứa tuổi.
29/06/2026
Miss Multicultural World 2026: Tôn vinh vẻ đẹp đa văn hóa toàn cầu
Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, vượt qua 19 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, người đẹp Myanmar - Soe Myintzu Lwin đã đăng quang ngôi vị Miss Multicultural World 2026 – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026.
29/06/2026