Động lực để trọn đời cống hiến
Ông Lê Công Nhĩ, 65 năm tuổi Đảng, Chi bộ thôn An Thịnh, Đảng bộ xã Nhữ Hán (Yên Sơn) bồi hồi nhớ lại: Ngày 14-2-1960 với ông là một ngày vô cùng trọng đại vì đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng đã cho ông lý trí, niềm tin và sức mạnh để ông tiếp tục cống hiến, đó là một điều rất thiêng liêng và cao quý.
Trong buổi Lễ trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng vừa được tổ chức mới đây vào dịp 19-5, ông Nhĩ phát biểu đầy xúc động, lời tuyên thệ khi kết nạp Đảng đã theo ông trong mọi chặng đường công tác. Thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, biết bao gian nan thử thách tưởng chừng như khó có thể vượt qua, song được Đảng giáo dục, rèn luyện và được gia đình tạo điều kiện, mọi công việc Đảng giao, dù bất kỳ ở đâu ông đều cố gắng hoàn thành.
Nói đến lời tuyên thệ đảng viên là nói đến phẩm chất, giá trị, uy tín, thanh danh của người cộng sản. Lời tuyên thệ trong ngày kết nạp Đảng trở thành một trong những động lực để đảng viên rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho tập thể, tổ chức đảng nơi mình công tác, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, bản thân ngày càng hoàn thiện về phẩm chất và không ngừng tiến bộ.
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trao
Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Công Nhĩ, Chi bộ thôn An Thịnh, Đảng bộ xã Nhữ Hán (Yên Sơn).
Anh Lê Thành Luân, đảng viên đang công tác tại Trung tâm Quy hoạch Xây dựng, Sở Xây dựng chia sẻ: Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 2018, anh luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, coi có là kim chỉ nam trong mọi hành động, luôn cố gắng trong học tập và công tác. Với em Trần Thu Hương, nguyên là học sinh trường THPT Xuân Huy, việc được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12 cũng là niềm tự hào, giúp em định hướng con đường của bản thân.
Em Hương chia sẻ: khoảnh khắc đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các đảng viên để đọc lời tuyên thệ, khiến em luôn nhớ cảm xúc tự hào, những lời tuyên thệ với Đảng, xem đó là động lực để vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Hiện nay, đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, là một bác sỹ trong tương lai, công tác trong lĩnh vực khám, điều trị, chữa bệnh càng khiến em phải quyết tâm, nỗ lực trong học tập nhiều hơn nữa.
Không ngừng tu dưỡng
Bên cạnh hầu hết đảng viên luôn khắc ghi, kiên định thực hiện lời tuyên thệ trước Đảng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm vào các quy định của điều lệ Đảng. Theo báo cáo của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, trong quý I, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên, UBKT các cấp quyết định thi hành kỷ luật 25 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 5 trường hợp. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới thực trạng này là một bộ phận cán bộ, đảng viên không thường xuyên học tập, tu tưỡng đạo đức, rời xa lý tưởng của Đảng, không thấm thía những lời thề thiêng liêng từ ngày đầu là đảng viên.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiên, nguyên Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang cho rằng, để xứng đáng với lời tuyên thệ trước Đảng, mỗi đảng viên cần tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình học tập, công tác và cống hiến của bản thân.
Thường xuyên nghiên cứu, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện cho đúng. Chủ động phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đóng góp với tổ chức đảng và đảng viên, bằng tinh thần xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo sự gắn kết giữa các đảng viên trong chi bộ.
Đồng thời, cấp ủy đảng các cấp cũng cần coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện lời thề trước Đảng; xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…
Việc giữ trọn lời thề đảng viên là động lực, chiếc gương soi để mỗi đảng viên tự rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vì Đảng, vì Nhân dân phục vụ.
Gửi phản hồi
In bài viết