Rào cản hành chính và niềm tin tăng trưởng
Phải thừa nhận, chưa bao giờ yêu cầu và trách nhiệm trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính lại đặt ra cấp thiết như hiện nay. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được coi như một bước giải phóng năng lượng, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế đất nước. Trong quản lý nhà nước, việc xây dựng, ban hành các thủ tục pháp lý rất cần thiết, nhưng khi có quá nhiều những thủ tục con, rườm rà, không cần thiết lại trở thành rào cản phát triển.
Nhìn thấu những cản trở do thủ tục hành chính gây ra với sự phát triển của đất nước, làm giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước đã có những chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu mạnh mẽ việc rà soát, điều chỉnh, cắt giảm. Trước yêu cầu “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, trong 6 tháng đầu năm nay các bộ, ngành đã rà soát, dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 2.762/4.888 thủ tục hành chính (khoảng 56,5%), cắt giảm 1.773/7.806 điều kiện kinh doanh (khoảng 22,7%) và đã có 872 thủ tục hành chính, 118 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.
Kết quả trên đã có tác động rất lớn đến cục diện kinh tế đất nước, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân. Cộng đồng doanh nghiệp đã cộng hưởng rất tích cực, con số minh chứng rõ nét là trong tháng 6 vừa qua ghi nhận cột mốc lịch sử khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24,4 nghìn, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình giai đoạn 2021 - 2024. Tháng 7, cả nước có thêm hơn 16,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên 107,7 nghìn, tăng 10,6%; số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.
Một con số ấn tượng khác, 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ; riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp...
Khi những thủ tục hành chính vốn được coi là rào cản của sự phát triển dần được xóa bỏ, niềm tin tăng trưởng được cộng hưởng tích cực. Đó là số vốn đầu tư toàn xã hội nửa đầu năm nay ước đạt 1.591,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 3,0 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ năm 2024; vốn đầu tư công thực hiện được 291,9 nghìn tỷ đồng, đạt 31,7% kế hoạch năm, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ nămtrước; vốn FDI đăng ký đạt 21,52 tỷ USD, tăng 32,6%... điều này phản ánh sự gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến mà còn mở rộng quy mô hoạt động.
Mặc dù các thủ tục được cắt giảm mạnh mẽ, nhưng thực tế vẫn chưa được như kỳ vọng khi còn nhiều bộ, cơ quan ngang bộchưa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của một số bộ dự kiến không đạt mục tiêu tối thiểu 30%... Dù niềm tin tăng trưởng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã có những chuyển biến hết sức tích cực, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta không thể cứ mãi tự hào, ru ngủ trên vòng nguyệt quế, không chịu đổi mới; nếu mỗi ngành, mỗi lĩnh vực cứ giữ cái tôi của riêng mình sẽ không thể góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có sự chỉ đạo hết sức cụ thể, mạnh mẽ; người đứng đầu Đảng, Chính phủ rất sốt ruột, nhưng không thể làm thay công việc mà mỗi cấp, ngành liên quan phải xắn tay vào thực hiện thì cả bộ máy, guồng quay mới chuyển động được. Chừng nào những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết chưa thực sự được các bộ, ngành xem xét, tháo gỡ một cách thấu đáo, nghiêm túc, nhanh chóng thì chừng đó vẫn là rào cản của sự phát triển.
Các chuyên gia, nhà kinh tế nhận định, nếu không cắt bỏ “độ dày” của bức tường thủ tục, mọi khẩu hiệu về đơn giản hóa hành chính, thu hút đầu tư sẽ mãi chỉ dừng lại ở… khẩu hiệu. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay, niềm tin của nhà đầu tư, của người dân là dòng vốn vô hình quý giá nhất. Khi những rào cản hành chính được loại bỏ, niềm tin tăng trưởng sẽ được nâng lên, điều này tạo ra động lực tích cực, thu hút được các dòng vốn đầu tư, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa đất nước ta phát triển và hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng cả năm nay ở mức 8,3-8,5%.
Thiên Thanh
Ý kiến bạn đọc