Cam kết bằng hành động
Mỗi người dân trên dải đất hình chữ S này đang cảm nhận rất rõ những bước chuyển mình mạnh mẽ từ bên trong bởi các quyết sách đột phá của Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: “Để đất nước phát triển, trong nhiều nhiệm vụ phải làm, có hai nhiệm vụ rất quan trọng. Một là, phải có sự tăng trưởng; khi đã có tăng trưởng, thì đời sống của nhân dân phải được nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực từ xã hội đến y tế, giáo dục, văn hóa… Không thể nói tăng trưởng mấy con số mà đời sống nhân dân không thay đổi, nếu vậy tăng trưởng đi đâu? Do đó, hai điều này luôn phải được bảo đảm và liên tục gắn với nhau...”
Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã và đang diễn ra với những kết quả bước đầu tích cực, làm nền tảng để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị gần Dân, vì Dân. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đã mang đến những trái ngọt. Đó là việc Đảng ta đã kịp thời hiện thực hoá các mục tiêu chăm lo tốt hơn, toàn diện hơn cho đời sống của người dân bằng các quyết sách đột phá, tác động trực tiếp đến nhu cầu cấp thiết nhất của người dân.
Đó là việc ban hành và triển khai ngay từ năm học 2025 - 2026 Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời. Tiếp theo đó là việc ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Cùng với các Nghị quyết này, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành và quán triệt 4 nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70 về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72 về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bốn nghị quyết được ban hành lần này đều có một tinh thần chung xuyên suốt là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trong đó, mỗi nghị quyết đều mang tinh thần đổi mới, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, nhân văn của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo, phát triển toàn diện con người Việt Nam thời đại mới.
Đặc biệt đối với Nghị quyết số 71 là bước đột phá mạnh mẽ của Đảng trong chính sách giáo dục - đào tạo, nhằm thể chế hóa những cam kết về nhân lực, chất lượng và công bằng. Những đột phá về ưu đãi nhà giáo, tự chủ đại học, đầu tư vùng khó, mục tiêu quốc tế hóa… làm rõ quyết tâm đưa giáo dục trở thành động lực chiến lược để phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời tạo cú huých để khắc phục những điểm nghẽn lâu nay: Cơ sở vật chất chưa đồng đều, chất lượng giáo viên chưa được đãi ngộ tương xứng, thiếu tự chủ trong trường đại học, các quy định tuyển dụng, bổ nhiệm bị hạn chế bởi thủ tục, bằng cấp hơn thực lực. Nghị quyết được kỳ vọng thúc đẩy công bằng xã hội, giảm khoảng cách giữa các vùng miền, nhóm dân tộc; đảm bảo quyền tiếp cận chất lượng giáo dục cho mọi trẻ em, mọi vùng, miền.
Đối với Nghị quyết số 72, thể hiện một tư duy nhân văn rõ ràng: Đặt sức khỏe Nhân dân là mục tiêu chính trị-xã hội hàng đầu, chuyển hướng sang phòng bệnh, cam kết giảm gánh nặng tài chính cho người dân, ưu tiên nhóm yếu thế và y tế cơ sở, cùng lộ trình thời gian cụ thể. Đặt sức khỏe ngang hàng với những giá trị cốt lõi của sự phát triển, Đảng ta không coi chăm sóc y tế chỉ là một lĩnh vực chuyên ngành, mà là nhiệm vụ chính trị trọng đại, gắn chặt với chất lượng dân số, với tương lai phát triển bền vững của đất nước.
Trong thực tế, không có thước đo nào thể hiện rõ rệt tính ưu việt của chế độ bằng việc chăm lo đời sống và sức khỏe nhân dân. Khi Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu nâng cao tuổi thọ bình quân, tăng chiều cao, thể lực trẻ em, đẩy mạnh dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm sức khỏe tinh thần, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế công bằng… nghĩa là Đảng đang đặt ra một tầm nhìn toàn diện, bao trùm mọi khía cạnh sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Nếu trước đây, y tế thường được nhìn nhận như một hệ thống chữa trị khi con người lâm bệnh, thì Nghị quyết 72 khẳng định bước chuyển tư duy rất nhân văn: từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh là chính. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026, hay lập sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, cho thấy Nhà nước không chờ đến khi nhân dân ốm đau mới quan tâm, mà đồng hành ngay từ đầu, từ việc phòng ngừa. Đó chính là cách tiếp cận nhân văn, coi mỗi người dân đều có quyền được bảo vệ sức khỏe từ gốc.
Đặc biệt, lộ trình tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ năm 2030 là minh chứng cho quyết tâm chính trị lớn lao của Đảng trong việc giảm gánh nặng chi phí y tế cho nhân dân. Đây là bước đi thấm đẫm tình người, bởi chi phí khám, chữa bệnh chính là nỗi lo lớn nhất của hàng triệu hộ gia đình, nhất là người nghèo, người yếu thế.
Từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đến loạt nghị quyết đột phá về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, phát triển kinh tế tư nhân… có thể thấy rõ một điểm chung xuyên suốt: Đảng ta luôn kiên định đặt con người vào trung tâm của mọi quyết sách. Đó không phải là những lời nói chung chung, mà đã và đang được hiện thực hóa bằng những chương trình, chính sách cụ thể, kịp thời, tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân.
Mỗi bước đi đều cho thấy tinh thần đổi mới, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Thuỷ Châu
Ý kiến bạn đọc