100% số xã báo động nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm

15:53, 14/04/2026

Theo thông tin mới nhất, hiện có 124/124 xã của tỉnh báo động nguy cơ cháy rừng ở mức nguy hiểm (cấp IV) và cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V).

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh tuần tra, kiểm soát khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.
Lực lượng Kiểm lâm tỉnh tuần tra, kiểm soát khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.

Trong đó, có 66 xã ở mức báo động cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, gồm các xã: Tân Quang, Đồng Tâm, Liên Hiệp, Hùng An, Đồng Yên, Bắc Quang, Bằng Hành, Vĩnh Tuy, Tiên Nguyên, Quang Bình, Yên Thành, Bằng Lang, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tiên Yên, Sơn Thủy, Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn, Tân Thanh, Sơn Dương, Đông Thọ, Bình Ca, Minh Thanh, Tân Trào, Hùng Lợi, Trung Sơn, Thái Bình, Tân Long, Xuân Vân, Lực Hành, Yên Sơn, Nhữ Khê, Kiến Thiết, Nông Tiến, Minh Xuân, Mỹ Lâm, An Tường, Bình Thuận, Yên Phú, Bạch Xa, Phù Lưu, Hàm Yên, Bình Xa, Thái Sơn,Thái Hòa, Trung Hà, Tân An, Yên Nguyên, Hùng Đức, Tân Mỹ, Yên Lập, Chiêm Hóa, Hòa An, Kiên Đài, Tri Phú, Kim Bình, Côn Lôn, Yên Hoa, Thượng Nông, Hồng Thái, Nà Hang, Thượng Lâm, Lâm Bình, Minh Quang, Bình An.

Dự báo, thời tiết còn diễn biến phức tạp, số xã báo động về nguy cơ cháy rừng cấp V sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Trước tình thế cấp bách, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu lực lượng Kiểm lâm khu vực trực chiến 24/24h, thiết lập các chốt chặn tại cửa rừng, bố trí lực lượng thường trực 100% quân số tại các khu vực xung yếu; nghiêm cấm người dân vào rừng đốt nương, xử lý thực bì hoặc mang theo các vật dụng dễ gây cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng. Mọi hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư để ứng phó, đồng thời huy động sự tham gia của công an, quân đội và tổ đội quần chúng bảo vệ rừng tại địa phương để hiệp đồng tác chiến ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gia tăng giá trị nông nghiệp: Xóa bỏ tư duy lấy công làm lãi
Diện tích đất canh tác bình quân đầu người ngày càng thắt chặt, trong khi tư duy sản xuất “lấy công làm lãi” vẫn đang kìm hãm sức bật của kinh tế nông thôn của tỉnh. Đã đến lúc chúng ta cần một cuộc cách mạng từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”. Nói cách khác, đã đến lúc việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đi vào thực chất, với những cây con thực sự mang lại giá trị kinh tế cao, ổn định và bền vững.
14/04/2026
Tân Tiến tập huấn nâng cao sản lượng, chất lượng chè Shan tuyết
Ngày 12-4, tại thôn 1 Hợp Nhất, UBND xã Tân Tiến tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao sản lượng, chất lượng chè Shan tuyết cho các hộ dân tham gia dự án.
13/04/2026
Tuyên Quang có 3 đại diện được vinh danh tại Giải thưởng HTX năm 2026
Tối 10 - 4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức trao giải Giải thưởng “Ngôi sao Hợp tác xã”(CoopStar Awards) và Giải thưởng “Mai An Tiêm” năm 2026.
11/04/2026
Công ty Tâm Hương khai trương cơ sở 5 phân phối sản phẩm nông sản, đặc sản OCOP tại phường Minh Xuân
Ngày 11-4, tại số 76, đường Trần Thái Tông, phường Minh Xuân, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Tâm Hương đã tổ chức khai trương cơ sở thứ 5 hệ thống phân phối nông sản, đặc sản OCOP.
11/04/2026