"Vàng xanh" Cao Bồ

09:14, 28/05/2026

Ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, xã Cao Bồ đang sở hữu những cánh rừng chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Không chỉ là cây trồng chủ lực giúp người dân nâng cao thu nhập, chè Shan tuyết còn trở thành niềm tự hào của đồng bào Dao nơi đây, góp phần giữ rừng, phát triển du lịch và đưa hương vị núi rừng vươn ra thị trường quốc tế.

Giữ hồn chè cổ thụ

Với điều kiện khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp cùng môi trường trong lành, cây chè Shan tuyết nơi đây sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, tạo nên hương vị đặc trưng khó nơi nào có được.

Hiện nay, toàn xã Cao Bồ có khoảng 1.000 ha chè Shan tuyết, trong đó 875 ha đang cho thu hoạch. Đặc biệt, địa phương có tới 273 cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là “Cây di sản Việt Nam”. Những cây chè quý này tập trung nhiều tại các thôn Lùng Tao, Tham Vè, Tát Khao, Thác Hùng, Thác Tăng, Khuổi Luông.

Phụ nữ Dao hái chè trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Phụ nữ Dao hái chè trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.

Không chỉ mang giá trị kinh tế, chè Shan tuyết còn gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Dao ở Cao Bồ. Từ bao đời nay, người dân nơi đây đã biết hái chè thủ công, sao chè bằng chảo gang và lưu giữ những bí quyết chế biến truyền thống. Ông Hoàng Tinh Kiêm, nghệ nhân làm chè của Công ty Mây Trà Shan, thôn Tham Vè chia sẻ: “Muốn có mẻ chè ngon thì từ khâu hái búp phải đúng tiêu chuẩn, chỉ hái một tôm hai lá. Chè sau khi hái phải đưa đi chế biến ngay để giữ được hương vị tự nhiên. Người làm chè phải thật kiên trì, tỉ mỉ thì mới giữ được vị ngọt hậu đặc trưng của chè Shan tuyết Cao Bồ”.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, những năm gần đây, người dân cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hữu cơ, chú trọng chất lượng thay vì sản lượng. Hiện xã có hơn 20 cơ sở chế biến; trong đó nổi bật là Công ty cổ phần Trà Hữu Cơ Cao Bồ và 2 hợp tác xã có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn Organic và OCOP 3 sao.

Anh Đặng Văn Long, nghệ nhân làm chè ở thôn Thao cho biết: “Trước đây bà con chủ yếu bán chè tươi nên giá trị chưa cao. Nay tham gia hợp tác xã, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chế biến sạch nên chè bán được giá hơn. Người dân cũng có ý thức giữ rừng, bảo vệ cây chè cổ thụ vì đây là nguồn sinh kế lâu dài”.

Từ cây chè Shan tuyết, nhiều hộ dân tại Cao Bồ hiện có thu nhập ổn định từ 50 - 100 triệu đồng mỗi năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn.

Phát triển kinh tế gắn với giữ rừng và du lịch

Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, chè Shan tuyết còn góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ rừng tại Cao Bồ. Bởi với người dân nơi đây, giữ rừng cũng chính là giữ nguồn nước, giữ khí hậu và giữ “báu vật” chè cổ thụ của địa phương.

Đồng chí Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ cho biết: “Xã xác định chè Shan tuyết là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương. Những năm qua, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, bảo tồn cây chè cổ thụ, đồng thời khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc phát triển chè không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ rừng và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Dao”.

<em>Công đoạn sơ chế chè Shan tuyết của người dân xã Cao Bồ.</em>
Công đoạn sơ chế chè Shan tuyết của người dân xã Cao Bồ.

Theo ông Cường, sản lượng chè của xã hiện ước đạt hơn 423 tấn mỗi năm, giá trị thu hoạch khoảng 10,8 tỷ đồng. Đặc biệt, chè Shan tuyết Cao Bồ đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và Mỹ.

Cùng với phát triển sản phẩm chè, địa phương cũng đang đẩy mạnh du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa. Nhiều du khách đến Cao Bồ không chỉ để thưởng trà mà còn muốn tận mắt chiêm ngưỡng những cây chè cổ thụ giữa núi rừng, trải nghiệm hái chè, sao chè cùng người dân địa phương. Chị Bùi Phương Thảo, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với những cây chè cổ thụ ở Cao Bồ. Không khí nơi đây trong lành, cảnh quan đẹp và người dân rất thân thiện. Được trực tiếp uống chén trà Shan tuyết giữa núi rừng mang lại cảm giác rất đặc biệt”.

Những đồi chè xanh mướt trải dài trên sườn núi giờ đây không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn trở thành điểm nhấn du lịch của vùng cao Cao Bồ. Từ cây chè Shan tuyết, người dân đang từng bước xây dựng cuộc sống ổn định hơn, đồng thời gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý giá cho thế hệ mai sau.

Bài, ảnh: Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xăng E10 từng bước đi vào đời sống
Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng nhiên liệu cũng như khả năng tương thích của xăng E10 với các loại phương tiện đang lưu hành. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương về công tác triển khai đưa xăng sinh học E10 vào đời sống.
28/05/2026
Quan trắc môi trường chăn nuôi: Việc phải làm ngay
Ngành chăn nuôi đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, trở thành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng về tổng đàn và sản lượng là áp lực không nhỏ lên môi trường. Nếu không kịp thời siết chặt công tác quan trắc môi trường, cái giá phải trả cho sự phát triển kinh tế sẽ là vô cùng đắt.
27/05/2026
Đổi mới tư duy, phát triển kinh tế bền vững
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xã Tân Trào không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng các mô hình kinh tế hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
27/05/2026
Thích ứng với thời tiết nắng nóng
Những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt khiến nền nhiệt tại nhiều địa phương miền Bắc, trong đó có Tuyên Quang liên tục ở mức cao, với mức nhiệt trong ngày cao nhất lên tới 37 - 38 độ C. Việc chủ động các giải pháp bảo đảm sản xuất, chăm lo sức khỏe người lao động và cung ứng điện an toàn, ổn định đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay.
27/05/2026