Bình Ca dồn sức thực hiện giảm nghèo bền vững

10:38, 08/07/2026

Đầu năm 2025, xã Bình Ca còn 274 hộ nghèo, chiếm 5% tổng số hộ dân trên địa bàn. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo giảm xuống còn 133 hộ, chiếm 2,4%. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân trong công tác giảm nghèo đa chiều.

Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát các mô hình trồng chanh trên địa bàn xã.
Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát các mô hình trồng chanh trên địa bàn xã.

Chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị

Bình Ca là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã đã chủ động rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng tiêu chí thiếu hụt, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ sát với thực tế từng hộ.

Xã đã xây dựng phương án, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi năm 2026 và định hướng đến năm 2030, với các đối tượng cây, con chủ lực gồm: chanh tứ thì, hoa đào, dâu tằm, rau củ quả, dê, ong, dúi, nhím, cầy. Kết quả, đến nay xã đã thực hiện trồng cây chanh tứ thì đạt 40 ha, đạt 100% kế hoạch năm 2026; cây dưa chuột, ớt đạt 23ha, đạt 92%; cây đào trồng 6 ha, đạt 85% kế hoạch. Đồng thời, xã đã hoàn thành rà soát diện tích trồng dâu tằm theo chủ trương hình thành vùng nguyên liệu dâu tằm của tỉnh, đồng thời rà soát diện tích trồng ngô ngọt và tuyên truyền chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác.

Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát mô hình trồng nhãn của hộ ông Bùi Văn Dũng.
Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát mô hình trồng nhãn của hộ ông Bùi Văn Dũng.

Về chăn nuôi, đàn ong đạt 1.535 đàn, đạt 95,9% kế hoạch; đàn dê đạt 445 con, đạt 81%; đàn nhím, dúi, cầy vòi đạt 212 con, đạt 84% kế hoạch. Đàn trâu hiện có 550 con, bằng 50% kế hoạch; đàn bò 700 con, bằng 58,3% kế hoạch; đàn lợn 5.640 con, bằng 50,1%; gia cầm, thủy cầm 91.858 con, bằng 47,2% kế hoạch. Xã cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2026, tập trung duy trì và nâng cao chất lượng 4 sản phẩm hiện có.

Cùng với chuyển đổi cây trồng ngắn ngày, xã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng rừng. Diện tích keo, mỡ, bồ đề được mở rộng theo hướng thâm canh, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ chọn giống đến thu hoạch. Nghề trồng rừng dần trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Bình, thôn Gò Hu cho biết: Trước đây gia đình chỉ trồng lúa, ngô, năng suất thấp, bấp bênh lắm. Từ khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, tôi chuyển sang trồng keo lai trên 3 ha đất đồi. Mỗi chu kỳ 5 năm thu hoạch một lần, trừ chi phí cũng để ra được 60 - 70 triệu đồng. Gia đình đã có của ăn của để và thoát nghèo.

Song song với phát triển lâm nghiệp, xã chỉ đạo phát triển vùng cây ăn quả đặc sản. Nhiều hộ dân đã trồng bưởi, nhãn, ổi, na theo hướng VietGAP, hình thành các vườn cây ăn quả tập trung với diện tích tăng dần qua từng năm. Một số mô hình vườn đồi kết hợp cây ăn quả với chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán cây mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đang được xã nhân rộng ra nhiều hộ khác.

Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát HTX nhãn lồng và mật ong của ông Đào Tiến Xuân.
Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Ca thăm, khảo sát HTX nhãn lồng và mật ong của ông Đào Tiến Xuân.

Giảm nghèo gắn với nâng cao nhận thức

Xác định "an cư mới lạc nghiệp", thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã Bình Ca đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kết hợp với công tác vận động xã hội hóa. Sự đồng lòng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng được những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Những mái nhà tranh vách đất dột nát năm xưa giờ được thay thế bằng nhà xây bền vững, tạo động lực lớn để người dân yên tâm lao động sản xuất.

Điển hình như tại thôn Văn Minh, trong năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay góp sức của cộng đồng, 4 ngôi nhà mới đã được khánh thành và bàn giao cho các hộ nghèo với mức kinh phí hỗ trợ từ 50 – 60 triệu đồng/nhà. Không dừng lại ở đó, tinh thần đoàn kết của thôn còn được thể hiện qua việc bê tông hóa hơn 650m đường nội đồng và ngõ xóm từ nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước và sự đóng góp ngày công, hiến đất của nhân dân.

Gia đình ông Trịnh Văn Phương (thôn Văn Minh) được hỗ trợ nguồn vốn xóa nhà tạm nhà dột nát.
Gia đình ông Trịnh Văn Phương (thôn Văn Minh) được hỗ trợ nguồn vốn xóa nhà tạm nhà dột nát.

Ngồi trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, ông Trịnh Văn Phương (thôn Văn Minh) cho biết: Nếu không có khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và bà con lối xóm giúp đỡ ngày công, thì không biết đến bao giờ một gia đình hoàn cảnh như tôi mới có được ngôi nhà vững chãi thế này. Có nhà mới rồi, gia đình sẽ quyết tâm, cố gắng lao động sản xuất để ký đơn xin thoát nghèo.

Cùng với việc chăm lo nhà ở, các chính sách an sinh xã hội khác như cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt, trao học bổng cho con em hộ nghèo vượt khó học giỏi... luôn được xã triển khai đầy đủ, công khai và đúng đối tượng. Nhờ những chính sách mang tính nhân văn sâu sắc này, người nghèo tại Bình Ca không chỉ được đảm bảo mức sống tối thiểu mà còn được tiếp cận bình đẳng, kịp thời với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, xã Bình Ca chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của người dân về giảm nghèo. Các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt thôn bản đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về ý chí tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều gương điển hình thoát nghèo, vươn lên làm giàu được biểu dương kịp thời, trở thành tấm gương để bà con học tập.

Người dân xã Bình Ca tích cực phát triển kinh tế rừng, nâng cao thu nhập.
Người dân xã Bình Ca tích cực phát triển kinh tế rừng, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Lưu Thị Lan Hương, Chủ tịch UBND xã Bình Ca nhấn mạnh: “Giảm nghèo không thể chỉ làm theo phong trào mà phải làm thực chất, bền vững. Chúng tôi xác định phải giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn giữ được thành quả đó, không để tái nghèo. Mỗi hộ nghèo cần được theo dõi, hỗ trợ sát sao, đúng nhu cầu thực tế".

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kết quả giảm nghèo tại xã Bình Ca ngày càng rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua từng năm là minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Ca trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no.

Bài, ảnh: Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động lực phát triển kinh tế ở Khuôn Lùng
Xác định xây dựng cây trồng chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Khuôn Lùng đang tập trung phát huy hiệu quả những cây trồng có lợi thế, đồng thời đưa các cây trồng mới vào sản xuất theo hướng liên kết, từng bước nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.
08/07/2026
Tổng dư nợ tín dụng chính sách qua các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trên 11.999 tỷ đồng
Sáng 7-7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh, Quý III-2026.
07/07/2026
Kế hoạch về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2050
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 5/7/2026 thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 86-NQ/TU ngày 24/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
07/07/2026
Hạ tầng giao thông "mở lối" giảm nghèo ở Bình Ca
Ở xã Bình Ca những con đường bê tông kết nối liên thông đang được hình thành từ sự đồng thuận của người dân. Không phát sinh kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất đã được hiến tặng, tạo bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.
07/07/2026