Hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo

07:11, 29/09/2026

Không chỉ hỗ trợ đúng đối tượng, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang được các địa phương trong tỉnh triển khai theo hướng thiết thực, sát nhu cầu của người dân. Từ con trâu sinh sản, đàn gia cầm, vật nuôi đến ao cá, nhiều mô hình sinh kế đã được hình thành, tạo thêm việc làm, thu nhập, giúp người dân có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Bàn Văn Hòa, thôn Hùng Tâm, xã Hùng An là hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn hỗ trợ 100 triệu đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm nuôi trâu, lợn sinh sản, lợn thịt, vịt và đào ao thả cá. Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nguồn vốn hạn chế nên việc mở rộng sản xuất gặp không ít trở ngại.

Gia đình anh Hoàng Tiến Dũng, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô nuôi trâu sinh sản.
Gia đình anh Hoàng Tiến Dũng, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô nuôi trâu sinh sản.

Có đất nhưng thiếu vốn đầu tư, việc chăn nuôi chủ yếu ở quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Khi được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, gia đình anh Hòa đã chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn, lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Anh chia sẻ, có vốn, gia đình anh có điều kiện đầu tư bài bản hơn. Ngoài nuôi lợn, vịt, gia đình đào ao thả cá, tận dụng diện tích đất và lao động sẵn có. Nếu chăm sóc tốt, riêng cá mỗi năm có thể thu khoảng 1,5 tấn, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Cũng như gia đình anh Hòa, gia đình anh Hoàng Tiến Dũng, thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh cũng từng nhiều năm loay hoay với bài toán mưu sinh. Từ khi anh được hỗ trợ vốn từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư nuôi trâu sinh sản, trâu vỗ béo, nuôi ong, gà địa phương, gia đình anh Hoàng Tiến Dũng mới dám nghĩ đến chuyện làm ăn lớn hơn. Đến nay, gia đình anh Dũng đã không ngừng phát triển đàn trâu, nuôi 160 tổ ong, gần 200 con gà địa phương, mỗi năm mang lại nguồn thu nhập 180 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Qua nguồn vốn giảm nghèo đã giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt, tạo động lực để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hộ đã quan tâm hơn đến lựa chọn vật nuôi, cây trồng, tính toán chi phí, đầu ra và hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Đỗ Tấn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Năm 2026, nguồn lực dành cho chương trình giảm nghèo được quan tâm bố trí với tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước hơn 477 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp là 267 tỷ đồng; vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn để tỉnh triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Cùng với nguồn vốn của Nhà nước, người dân cũng chủ động đối ứng bằng công sức, đất đai và một phần vốn của gia đình. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất từng bước phát huy hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng An cho biết, địa phương xác định giảm nghèo phải gắn với tạo sinh kế và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế của người dân. Trong quá trình triển khai chương trình, xã chú trọng lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện từng hộ, ưu tiên các hộ có lao động, có khả năng tổ chức sản xuất và có nhu cầu vươn lên. Khi người dân được hỗ trợ đúng nhu cầu và được hướng dẫn cách làm, hiệu quả nguồn vốn sẽ được nhân lên. Xã sẽ tiếp tục rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ.

Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ một lần, đó là quá trình tạo dựng sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi gia đình. Khi nguồn vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích, gắn với điều kiện thực tế và sự chủ động của người dân, “cần câu” được trao đúng lúc sẽ trở thành động lực để nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và xây dựng kinh tế gia đình ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát huy sáng kiến, nâng hiệu quả sản xuất
Từ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang đã nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Không chỉ mang lại giá trị làm lợi cả chục tỷ đồng trong 2 năm qua, các giải pháp còn góp phần tối ưu nhân lực, nâng cao an toàn, làm chủ thiết bị và giúp quy trình sản xuất vận hành hiệu quả hơn.
28/09/2026
Chi trả trên 18,6 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng
Chiều 28-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.
28/09/2026
Bắc Quang đánh thức lợi thế để giảm nghèo
Từ những thửa ruộng, ao hồ, vườn đồi và diện tích đất sản xuất còn nhiều dư địa, người dân xã Bắc Quang đang từng bước tìm cách khai thác hiệu quả hơn, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang những mô hình phù hợp với nhu cầu thị trường.
28/09/2026
Nhữ Khê đưa đặc sản quê lên chợ số
Ngày 26-9, xã Nhữ Khê tổ chức khai mạc Chợ chuyển đổi số (4.0) tại thôn An Phú, kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream, thanh toán không dùng tiền mặt và bán hàng trực tuyến. Mô hình được duy trì định kỳ, hướng tới xây dựng kênh bán hàng trực tuyến mang đặc trưng của địa phương.
26/09/2026