An cư, mở lối thoát nghèo ở Thượng Nông
Từ những ngôi nhà tạm dột nát đến những con đường bê tông vào tận bản, xã Thượng Nông đang từng bước đổi thay nhờ lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp người dân an cư, mở lối làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
Có nhà mới, yên tâm làm ăn
Nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo, gia đình ông Bàn Càn Ngài, thôn Thôm Luông quanh năm chỉ trông vào chăn nuôi lợn, gà và mấy sào lúa. Bản thân ông lại là người khuyết tật, sức lao động hạn chế nên việc tích lũy hàng trăm triệu đồng để dựng một ngôi nhà kiên cố gần như là điều không thể. Ngôi nhà gỗ cũ nát của gia đình, cứ đến mùa mưa bão là cả nhà lại nơm nớp lo sợ.
Niềm vui đến với gia đình ông vào năm 2025, khi ông được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới. "Được Nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà vững chãi, từ nay không còn lo chạy mưa chạy bão nữa, chỉ tập trung làm ăn để thoát nghèo thôi", ông Ngài chia sẻ.
![]() |
| Lãnh đạo UBND và Công an xã Thượng Nông trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn. |
Cách đó không xa, gia đình ông Đặng Văn Viện, thôn Thôm Luông cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà ở từ chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đây, gia đình ông sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Có thêm vốn hỗ trợ cùng với số tiền tích góp, gia đình ông đang xây dựng một nhà cấp 4 diện tích 77m2. Ngôi nhà hoàn thành đã tiếp thêm động lực để gia đình ông yên tâm lao động, sản xuất.
Trưởng thôn Thôm Luông Chúc Thồng Ngan cho biết: Thôn có 216 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, dân tộc Tày, Dao chiếm 90%, hộ nghèo chiếm trên 50%. Trong quá trình triển khai hỗ trợ làm nhà, thôn đã phối hợp với các đoàn thể vận động bà con "đổi công", giúp các hộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Từ năm 2025 đến nay, thôn đã hoàn thành hơn 15 nhà tạm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình xóa nhà tạm được xã Thượng Nông triển khai tích cực, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền xã đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận để triển khai chương trình thuận lợi, chặt chẽ. Cán bộ, công chức xã nêu cao trách nhiệm, phụ trách rà soát nhu cầu đến từng hộ, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định; đồng thời thường xuyên giám sát quá trình giải ngân, hỗ trợ các hộ hoàn thành thủ tục chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
![]() |
| Nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giúp hạ tầng giao thông xã Thượng Nông ngày càng hoàn thiện, sạch đẹp. |
Xã cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả, từ năm 2025 đến nay, xã đã hỗ trợ trên 400 hộ làm nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ từ 40 đến 60 triệu đồng. Đây không chỉ là con số, mà là niềm hạnh phúc đối với bà con vùng cao, giúp họ có ngôi nhà kiên cố, yên tâm sản xuất, thoát nghèo.
Mở đường cho đà bứt phá
Song song với bài toán an cư, Thượng Nông xác định hạ tầng giao thông là “chìa khóa” để mở cánh cửa thoát nghèo. Xã đã tích cực lồng ghép các nguồn vốn trung ương và địa phương để nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi.
Anh Lường Văn Sáu, Bí thư Chi bộ thôn Nà Tà cho biết: Thôn có 320 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Tày, Mông, Dao. Hơn 10 năm trước, Nà Tà là cái tên gắn liền với cái nghèo, cái đói, đời sống bà con chỉ quẩn quanh bên nương ngô, nương lúa; giao thông cách trở khiến ước mơ về một cuộc sống ấm no trở nên quá xa vời. Năm 2025, nhờ nguồn kinh phí hơn 700 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để sửa chữa công trình đường bê tông từ thôn Nà Tà đi thôn Nà Cào, cuộc sống của bà con nơi đây đã thực sự đổi thay.
![]() |
| Đường bê tông sạch đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh xã Thượng Nông đến trường. |
"Từ ngày có đường mới, thương lái đánh xe vào tận bản, hàng hóa giao thương thuận tiện, trẻ con đi học cũng không còn phải lội bùn nữa, bà con ai cũng phấn khởi. Nhờ vậy, người dân cũng tích cực chăn nuôi, phát triển kinh tế để thoát nghèo", anh Sáu chia sẻ.
Không chỉ ở Nà Tà, khí thế làm đường đang lan tỏa khắp các thôn bản của Thượng Nông. Từ năm 2025 đến nay, hàng loạt công trình đã hoàn thành từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: sửa chữa đường bê tông thôn Nà Tà đi thôn Nà Cào, kinh phí trên 700 triệu đồng; sửa chữa đường giao thông thôn Bản Muồng, kinh phí trên 900 triệu đồng; sửa chữa đoạn đường qua cầu Vằng Vài, thôn Đống Đa, kinh phí trên 700 triệu đồng; sửa chữa công trình thủy lợi, kinh phí 500 triệu đồng; sửa chữa rãnh dọc đường trục thôn trên địa bàn xã, kinh phí trên 1 tỷ đồng; sửa chữa đường giao thông nông thôn thôn Bản Giòng, kinh phí trên 900 triệu đồng; duy tu, bảo dưỡng đường bê tông thôn Nà Thài, thôn Bản Muồng và sửa chữa nhà văn hóa thôn trên địa bàn...
Những ngôi nhà kiên cố thay thế nhà tạm dột nát, những tuyến đường bê tông nối dài đến tận bản xa, đó chính là "đòn bẩy" vững chắc để xã vùng cao Thượng Nông tiếp tục bứt phá, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Bài, ảnh: Lý Thu













Ý kiến bạn đọc