Chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi

07:33, 09/09/2026

Hiện đang vào thời điểm giao mùa, mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trước tình hình đó, các địa phương trong tỉnh đang chủ động triển khai tiêm phòng, tăng cường vệ sinh chuồng trại, chăm sóc và giám sát dịch bệnh, góp phần bảo vệ đàn gia súc, gia cầm và hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình thực tế và hướng dẫn người dân kỹ thuật vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại xã Lùng Tám.
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình thực tế và hướng dẫn người dân kỹ thuật vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại xã Lùng Tám.

Toàn tỉnh hiện có 1.151 trang trại chăn nuôi, trong đó 1 trang trại đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, 2 trang trại ứng dụng công nghệ cao và 11 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Quy mô đàn vật nuôi cơ bản đạt kế hoạch, với hơn 215 nghìn con trâu, trên 175 nghìn con bò, hơn 1,2 triệu con lợn, 14,2 triệu con gia cầm, trên 216 nghìn con dê và gần 115 nghìn đàn ong. Trong đó, đàn bò sữa đạt hơn 7 nghìn con, tăng 3,8% và đàn dê tăng 1% so với cùng kỳ. Chăn nuôi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân, vì vậy bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh có ý nghĩa trực tiếp đối với sản xuất và thu nhập.

Theo ngành nông nghiệp, thời điểm này trâu, bò dễ mắc các bệnh như tụ huyết trùng, viêm phổi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, cùng một số bệnh về tiêu hóa. Đối với đàn lợn, nguy cơ mắc các bệnh như tai xanh, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả và các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa ở lợn con. Gia cầm cũng dễ mắc các bệnh cúm gia cầm, trong đó có cúm A/H5N1, cùng các bệnh về đường tiêu hóa.

Trước nguy cơ dịch bệnh, việc xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn, kiểm soát tốt từ khâu chăm sóc, vệ sinh đến phòng bệnh đang được các cơ sở chú trọng. Hợp tác xã Cát Lý, xã Thuận Hòa là một trong những đơn vị phát triển chăn nuôi bò theo chuỗi giá trị. Hợp tác xã đầu tư hệ thống chuồng trại tập trung, duy trì thường xuyên khoảng 150 - 200 con bò; đồng thời liên kết với các hộ dân, nâng tổng đàn tham gia chuỗi lên hơn 500 con, chủ yếu là bò Mông và bò lai.

Theo ông Thượng Thái Cát, Giám đốc hợp tác xã, đàn bò được nuôi vỗ béo theo quy trình kỹ thuật, trong đó công tác phòng bệnh được đặt lên hàng đầu. Các hộ liên kết cũng được hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy trình chăm sóc, phòng bệnh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan trong đàn.

Tại xã Nghĩa Thuận, toàn xã có 1.395 hộ chăn nuôi với tổng đàn gia súc 2.950 con, trong đó 2.714 con bò và 236 con trâu. Địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Trước tình hình bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn bò, xã tăng cường giám sát, hướng dẫn các hộ có gia súc mắc bệnh thực hiện cách ly, chăm sóc, điều trị; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi và tiêu diệt các loại côn trùng có khả năng truyền bệnh. Đến nay, xã ghi nhận 11 con bò mắc bệnh tại 5 thôn. Các hộ được yêu cầu không mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh; không vứt xác gia súc chết ra môi trường và kịp thời thông báo khi phát hiện trường hợp mới.

Cùng với phòng bệnh tại hộ chăn nuôi, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm trên 3 nghìn liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục. Việc tiêm vắc xin cần thực hiện đầy đủ theo quy định, ưu tiên vào sáng sớm hoặc chiều tối khi thời tiết mát, không tiêm quá nhiều loại vắc xin trong cùng một lần. Sau tiêm cần tăng cường chăm sóc, bổ sung điện giải và vitamin theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ thú y cơ sở được ngành chuyên môn chú trọng. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên thú y cơ sở trên toàn tỉnh, nhằm nâng cao khả năng phát hiện, xử lý và kiểm soát dịch bệnh ngay từ địa bàn.

Đồng chí Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Ngành tiếp tục hướng dẫn các địa phương và người chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, chủ động phòng bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan chuyên môn để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng”.

Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, phòng bệnh cho đàn vật nuôi cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Sự chủ động của người chăn nuôi cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng chuyên môn sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh, giảm thiệt hại, bảo vệ sản xuất và thúc đẩy chăn nuôi phát triển an toàn, bền vững.

Bài, ảnh: Khánh Huyền 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mùa hồng Tràng Đà
Không phô trương hay ồn ào, mùa thu ở Tràng Đà, phường Nông Tiến mang nét bình dị nhưng căng tràn nhựa sống. Dưới những vòm lá đang dần chuyển sắc, hàng vạn trái hồng mọng, hồng giòn chín rực tựa như những chiếc lồng đèn lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả một nếp quê thanh bình.
29/08/2026
Trao con giống, mở hướng thoát nghèo
Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5% trong năm 2026, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ những nguồn lực này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.
28/08/2026
Nâng giá trị hạt lúa
Từ việc liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xanh Yên Trung, xã Quang Bình đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” trong sản xuất nông nghiệp với mô hình liên kết sản xuất lúa trên diện tích hơn 8,5 ha, giúp người dân giảm chi phí, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị hạt lúa địa phương.
26/08/2026
Hòa An nhân rộng mô hình kinh tế mới
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Hòa An đã chủ động tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh hình thành các chuỗi liên kết giá trị. Việc đưa những loại cây, con mới vào sản xuất không chỉ khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ mà còn mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân địa phương.
21/08/2026