Hướng đi mới ở Trung Thịnh

08:13, 15/09/2026

Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu và điều kiện tự nhiên, người dân xã Trung Thịnh đang từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế hộ. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến chế biến nông sản, nhiều mô hình đã cho hiệu quả bước đầu, tạo nguồn thu ổn định, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Phát huy lợi thế

Nuôi ong vò vẽ lấy nhộng là mô hình không mới ở nhiều địa phương, song với người dân xã Trung Thịnh, đây vẫn là hướng sản xuất đang được tiếp cận và mở rộng. Tại thôn Đông Chứ, gia đình anh Thào Seo Páo là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình này. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, gia đình anh chú trọng chăm sóc, duy trì và phát triển đàn ong theo hướng sản xuất hàng hóa. Vụ thu hoạch đầu tiên, gia đình anh Páo thu về 130 kg nhộng ong, toàn bộ sản phẩm được thương lái đến tận nhà thu mua với giá trung bình khoảng 350 nghìn đồng/kg. Mặc dù quy mô chưa lớn, nhưng hiệu quả bước đầu cho thấy nuôi ong có nhiều lợi thế, nhất là không đòi hỏi diện tích đất lớn, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên và phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân địa phương. Anh Thào Seo Páo chia sẻ: Qua tìm hiểu trên báo đài, tôi thấy nuôi ong đang là mô hình phát triển tốt, nhu cầu thị trường cũng nhiều nên từ tháng 3 năm nay tôi quyết định nuôi ong với khởi điểm 10 tổ. Đến nay, đàn ong đang phát triển mạnh và đã cho thu nhập đáng kể.

Mô hình nuôi ong lấy nhộng của anh Thào Seo Páo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
Mô hình nuôi ong lấy nhộng của anh Thào Seo Páo bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Cùng với nuôi ong, nuôi ngựa cũng đang được một số hộ dân quan tâm phát triển. Tận dụng nguồn thức ăn từ đồng cỏ và phụ phẩm nông nghiệp, các hộ từng bước duy trì, mở rộng đàn theo hướng hàng hóa. Đầu năm nay, anh Vàng Văn Quân, thôn Nắm Ngà mạnh dạn mua 10 con ngựa để nuôi sinh sản và thương phẩm. Đến nay, đàn ngựa phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Đầu tháng 8 vừa qua, gia đình ông xuất bán 3 con với giá gần 30 triệu đồng/con. Hiện, trong thôn có 5 hộ dân nuôi ngựa với tổng số hơn 30 con.

Bên cạnh nuôi ngựa, một số hộ còn phát triển các mô hình nuôi cầy hương, dúi, cá tầm... Những mô hình mới tuy đang ở quy mô khác nhau nhưng bước đầu cho thấy khả năng thích ứng với điều kiện địa phương, góp phần mở rộng hướng phát triển kinh tế hộ.

Khơi thông nguồn lực

Trung Thịnh xác định phát triển kinh tế hộ phải gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đồng thời khơi thông các nguồn lực để người dân chủ động đầu tư sản xuất. Các mục tiêu phát triển kinh tế được cụ thể hóa trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, gắn với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Trung Thịnh Đào Xuân Hòa cho biết: Xã đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031, phấn đấu tổng thu toàn xã đạt từ 190 đến 210 tỷ đồng/năm. Trong đó, phát triển kinh tế hộ gắn với Đề án cải tạo vườn tạp, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được xác định là một trong những hướng trọng tâm. Việc lựa chọn mô hình phù hợp đang được địa phương chú trọng theo hướng không chạy theo phong trào mà từng bước dựa trên điều kiện thực tế, khả năng đầu tư và nhu cầu thị trường. Qua đó, khuyến khích người dân phát huy nội lực, tận dụng đất đai, nguồn thức ăn sẵn có và kinh nghiệm sản xuất để hình thành những mô hình có khả năng phát triển lâu dài.

Xã Trung Thịnh hiện duy trì trên 18.700 con gia súc và hơn 109.000 con gia cầm. Cùng với duy trì các vật nuôi truyền thống, Trung Thịnh bước đầu thí điểm một số mô hình chăn nuôi mới nhằm đa dạng hóa vật nuôi, tìm kiếm những hướng sản xuất có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, toàn xã có 29 mô hình sản xuất nông nghiệp và chế biến đang hoạt động, gồm 16 mô hình chăn nuôi, 5 mô hình trồng trọt và 8 mô hình trồng, thu mua, chế biến chè Shan tuyết.

Từ những bước đi ban đầu, Trung Thịnh đang từng bước hình thành hướng phát triển kinh tế hộ theo hướng đa dạng sinh kế, khai thác tốt hơn tiềm năng địa phương và nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Sự chủ động của người dân cùng định hướng phù hợp của địa phương sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các mô hình tiếp tục phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mùa hồng Tràng Đà
Không phô trương hay ồn ào, mùa thu ở Tràng Đà, phường Nông Tiến mang nét bình dị nhưng căng tràn nhựa sống. Dưới những vòm lá đang dần chuyển sắc, hàng vạn trái hồng mọng, hồng giòn chín rực tựa như những chiếc lồng đèn lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả một nếp quê thanh bình.
29/08/2026
Trao con giống, mở hướng thoát nghèo
Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5% trong năm 2026, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ những nguồn lực này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.
28/08/2026
Nâng giá trị hạt lúa
Từ việc liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp xanh Yên Trung, xã Quang Bình đang từng bước khẳng định vai trò “bà đỡ” trong sản xuất nông nghiệp với mô hình liên kết sản xuất lúa trên diện tích hơn 8,5 ha, giúp người dân giảm chi phí, tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị hạt lúa địa phương.
26/08/2026
Hòa An nhân rộng mô hình kinh tế mới
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Hòa An đã chủ động tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh hình thành các chuỗi liên kết giá trị. Việc đưa những loại cây, con mới vào sản xuất không chỉ khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ mà còn mở ra hướng làm giàu bền vững cho người dân địa phương.
21/08/2026