Nghề nuôi ngựa ở Khâu Tràng

17:16, 19/09/2026

Phát huy lợi thế đồng cỏ và điều kiện chăn nuôi phù hợp, người dân thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái đang từng bước phát triển nghề nuôi ngựa. Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ, đến nay đàn ngựa của thôn đã có hơn 100 con, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện vùng cao.

Ổng Bàn Minh Tuấn, thôn Khâu Tràng, xa Hồng Thái chăm sóc đàn ngựa của gia đình.
Ổng Bàn Minh Tuấn, thôn Khâu Tràng, xa Hồng Thái chăm sóc đàn ngựa của gia đình.

Ở Khâu Tràng, không khó để bắt gặp những đàn ngựa được người dân chăn thả trên những bãi cỏ quanh nhà. Với đặc điểm dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, nuôi ngựa đang dần trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế được nhiều hộ dân lựa chọn. Gia đình ông Bàn Minh Tuấn là một trong những hộ gắn bó với nghề nuôi ngựa khá sớm. Từ năm 2019, ông bắt đầu mua giống ngựa từ Bắc Kạn về nuôi. Ban đầu, gia đình mua 4 con ngựa cái và 1 con đực để gây đàn. Sau nhiều năm duy trì, đàn ngựa của gia đình ông thường xuyên có trên 10 con.

Ngựa ở Khâu Tràng được người dân chăn thả tự nhiên, thức ăn chủ yếu là cỏ voi.
Ngựa ở Khâu Tràng được người dân chăn thả tự nhiên, thức ăn chủ yếu là cỏ voi.

Ông Tuấn cho biết, so với chăn nuôi trâu, việc nuôi ngựa không quá vất vả. Gia đình chủ yếu tận dụng diện tích đất để trồng cỏ làm thức ăn cho đàn ngựa. Hiện gia đình dành khoảng 0,5 ha đất trồng cỏ, nguồn thức ăn cơ bản đáp ứng nhu cầu chăn nuôi quanh năm. Nuôi ngựa chủ yếu tận dụng được nguồn thức ăn này nên chi phí không quá cao. Ngựa cũng ít bệnh, chỉ thỉnh thoảng bị chướng bụng, đầy hơi thì gia đình xử lý.

Không chỉ gia đình ông Tuấn, nhiều hộ dân ở Khâu Tràng đã quan tâm hơn đến việc phát triển đàn ngựa. Để tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi liên kết, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, thôn Khâu Tràng đã thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp và phát triển chăn nuôi ngựa sinh sản với 6 thành viên. Đây là nơi các hộ cùng trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh, lựa chọn con giống và từng bước hướng tới phát triển chăn nuôi theo hướng ổn định hơn.

Thức ăn chủ yếu của ngựa là cỏ voi, được trồng nhiều tại thôn Khâu Tràng.
Thức ăn chủ yếu của ngựa là cỏ voi, được trồng nhiều tại thôn Khâu Tràng.

Việc thành lập tổ hội cũng giúp những hộ mới bắt đầu nuôi ngựa có thêm điều kiện học hỏi kinh nghiệm từ những hộ đã có thời gian gắn bó với nghề. Những vấn đề trong quá trình nuôi như chăm sóc ngựa sinh sản, phòng bệnh, tận dụng nguồn cỏ hay thời điểm xuất bán được các thành viên trao đổi trực tiếp, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ. Chị Lương Thị Mợ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thái cho biết: Khâu Tràng có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong đó có ngựa. Việc người dân tận dụng đất trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn giúp giảm chi phí, đồng thời phù hợp với tập quán chăn nuôi của địa phương. Hội Nông dân xã đang tuyên truyền, vận động hội viên phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp, đồng thời tăng cường hỗ trợ về kỹ thuật và kết nối để các hộ có thêm thông tin về thị trường.

Hiện tổng đàn ngựa của toàn thôn Khâu Tràng đã có hơn 100 con. Con số này cho thấy nghề nuôi ngựa đang có chỗ đứng trong cơ cấu chăn nuôi của người dân nơi đây. Với khả năng sinh sản đều, tận dụng tốt nguồn thức ăn và giá trị kinh tế tương đối cao, nuôi ngựa đang mở thêm một hướng đi cho các hộ dân vùng cao.

Điều kiện tự nhiên của thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái phù hợp để phát triển vững nguyên liệu làm thức ăn cho đàn ngựa.
Điều kiện tự nhiên của thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái phù hợp để phát triển vững nguyên liệu làm thức ăn cho đàn ngựa.

Từ những chuồng ngựa được gây dựng qua từng năm, người dân Khâu Tràng đang từng bước hình thành cách làm bài bản hơn, không chỉ dừng ở việc nuôi để tăng thêm thu nhập mà hướng tới xây dựng đàn ngựa sinh sản ổn định. Khi các hộ liên kết với nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm và chủ động hơn trong sản xuất, nghề nuôi ngựa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một trong những sinh kế phù hợp với điều kiện của người dân Khâu Tràng.

Bài, ảnh: Trang Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mùa hồng Tràng Đà
Không phô trương hay ồn ào, mùa thu ở Tràng Đà, phường Nông Tiến mang nét bình dị nhưng căng tràn nhựa sống. Dưới những vòm lá đang dần chuyển sắc, hàng vạn trái hồng mọng, hồng giòn chín rực tựa như những chiếc lồng đèn lấp lánh, thắp sáng rực rỡ cả một nếp quê thanh bình.
29/08/2026
Trao con giống, mở hướng thoát nghèo
Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,5% trong năm 2026, các cấp ủy, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ những nguồn lực này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, từng bước tạo thu nhập, ổn định cuộc sống.
28/08/2026
Mùa hồng không hạt Xuân Vân
Khi nắng Thu trải dài trên những triền đồi cũng là lúc quả hồng trên đất Xuân Vân bắt đầu ngả vàng. Mùa hồng không hạt chỉ kéo dài hơn 1 tháng, đó là lúc người dân nơi đây tận hưởng thành quả sau thời gian cần mẫn chăm sóc, gieo trồng.
16/09/2026
Thành lập Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ngựa
Thực hiện kế hoạch thành lập các tổ, hội nông dân của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã Hồng Thái vừa thành lập Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và phát triển chăn nuôi ngựa sinh sản thôn Khâu Tràng.
16/09/2026