Tỉnh Tuyên Quang có tuyến biên giới dài trên 277 km, với địa hình chia cắt, nhiều đường mòn, lối mở, sông suối, bến bãi… đang đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã triển khai mô hình “xã biên giới không nhập cảnh trái phép”, lựa chọn một số địa bàn trọng điểm để thí điểm, trong đó có xã Xín Mần.
Do địa hình vùng sâu vùng xa, tước đây trình độ dân trí không đồng đều nên việc đưa pháp luật về các thôn, bản gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi, không chỉ từ những con đường mới, mà từ chính nhận thức của bà con.
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, nhiều hộ dân ở xã Hòa An đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Nguồn vốn không chỉ góp phần cải thiện sinh kế mà còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy, chủ động phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững.
Ý kiến bạn đọc