Thanh niên có thể là lực lượng tiên phong trong gìn giữ văn hoá, nhưng họ không thể đi một mình mà cần một hệ sinh thái đồng hành để khát vọng được nuôi dưỡng và lan toả. Khi người trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng, họ không chỉ là người gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, mà còn trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống hòa vào nhịp sống hiện đại.
Hiện nay, nhiều website phát sóng phim, bóng đá hay chương trình giải trí trái phép vẫn xuất hiện công khai trên môi trường mạng. Chỉ cần tìm kiếm bằng những từ khoá đơn giản, người dùng đã có thể tiếp cận những nội dung này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa phân biệt được đây là nội dung chính thống hay vi phạm bản quyền.
Giữa dòng chảy sôi động của mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn một con đường khác biệt đó là đưa văn hoá truyền thống lên không gian số. Không ồn ào, phô trương, họ lặng lẽ trở thành những “sứ giả” kể chuyện văn hóa, kể chuyện quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại.
Ý kiến bạn đọc