Tuyên Quang là tỉnh miền núi có hệ thống sông ngòi khá dày đặc với hai con sông lớn là sông Lô và sông Gâm, cùng hơn 2.500 hồ chứa lớn, nhỏ (như hồ thủy điện Tuyên Quang). Những năm gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là mô hình nuôi cá đặc sản trong lồng bè trên sông và hồ. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình cao và dốc, tỉnh thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai phức tạp như lũ bão, lũ quét, sạt lở đất và hiện tượng nắng nóng cực đoan.
Về xã Minh Quang thời gian này, đâu đâu cũng thấy bầu không khí rộn ràng. Người dân nơi đây đang bước vào một trong những vụ mùa quan trọng trong năm, mùa thu hoạch lạc.
“Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” đã phát huy hiệu quả như một hệ thống cảnh báo và phản ứng nhanh trong khu dân cư. Nếu có sự cố cháy nổ, chỉ cần một hộ dân phát hiện và bấm chuông báo động, các hộ còn lại trong tổ sẽ lập tức nhận được tín hiệu và phối hợp xử lý.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm nay và ngày mai (01/6), khu vực tỉnh Tuyên Quang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Thời tiết trên địa bàn tỉnh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ý kiến bạn đọc