Thôn Soi Tiên, xã Xuân Vân hiện có mô hình trồng chuối tiêu hồng theo hướng hữu cơ 100%. Mô hình của anh Nguyễn Xuân Kiên, hiện đang là điểm sáng nông nghiệp xanh của địa phương.
Xác định nông, lâm nghiệp là ngành mũi nhọn, giữ vai trò chủ lực vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa là nền tảng cho tăng trưởng bền vững nền kinh tế. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Đường đã chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các mô hình sản xuất. Dựa vào thế mạnh của từng vùng để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ, gia tăng giá trị, phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Môi trường sống trong lành và phát triển bền vững luôn là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu mà tỉnh Tuyên Quang hướng tới. Với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, Ngày Môi trường thế giới năm 2026 một lần nữa khẳng định quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường.
Từ việc đầu tư chế biến sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đến phát triển du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản.
Ý kiến bạn đọc