Ngăn chặn "sóng ngầm" lô đề

Liên tiếp các đường dây chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề với số tiền hàng nghìn tỷ đồng bị Công an thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc triệt phá gần đây tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về những cơn "sóng ngầm” đang âm thầm càn quét tại các địa phương. Trong nỗ lực ngăn chặn "sóng ngầm" lô đề, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên từ mỗi gia đình đến cộng đồng, ngoài cơ quan chức năng cũng cần đến vai trò của người dân.

Công an thành phố Hà Nội thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đường dây đánh lô đề lên tới 1.200 tỷ đồng
vừa bị triệt phá tại quận Hai Bà Trưng, ngày 22-5.

 

Tán gia, bại sản vì lô đề

Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã triệt phá nhiều đường dây, mạng lưới đánh bạc dưới hình thức lô đề có giao dịch lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày. Điển hình như, ngày 24-3-2021, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 3 đối tượng ở huyện Ba Vì đứng ra nhận số lô, đề của các con bạc trên địa bàn huyện và các tỉnh khác với trung bình hàng tỷ đồng mỗi ngày. Tính từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng giao dịch số tiền lô đề lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Gần đây, ngày 6-5, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội) bất ngờ ập vào một căn hộ chung cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, bắt giữ 6 đối tượng đang đánh bạc. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đây là đường dây nhận số lô đề của nhiều người với số tiền gần 1 tỷ đồng mỗi ngày, hoạt động từ năm 2019.

Cùng với Công an thành phố Hà Nội, lực lượng công an các tỉnh Quảng Bình, An Giang, Nghệ An, Thanh Hóa… cũng liên tiếp triệt phá các đường dây lô đề “khủng” có số tiền giao dịch lớn và liên quan đến nhiều đối tượng. Dù cơ quan chức năng, trong đó có Hà Nội, chưa đưa ra tổng hợp cụ thể về số vụ tổ chức đánh lô đề bị triệt phá trong thời gian qua, song vẫn có thể thấy nạn lô đề như "sóng ngầm", gây nhức nhối trong đời sống, khiến nhiều gia đình "tán gia bại sản".

Bà Nguyễn Thị Duyên (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) tâm sự, gia đình bà vừa qua cú “sốc” lớn khi con gái bà bị đòi hơn 1 tỷ đồng nợ tiền lô đề. “Nó đã hơn 40 tuổi, lúc nào cũng chỉn chu đi làm và chăm sóc gia đình. Không ai biết nó chơi lô đề. Vợ chồng tôi rút hết sổ tiết kiệm ra cho nó trả nợ mà chưa đủ, tính rao bán cái nhà đang ở để kéo con thoát khỏi vòng xoáy này”, bà Duyên thẫn thờ nói.

Còn chị Trịnh Thu Loan (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai) kể, chồng chị lấy cớ ra Hà Nội làm ăn, nhưng thực chất là trốn nợ người đã cho vay tiền để chơi lô đề.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànộimới, tận dụng lợi thế của những thiết bị liên lạc thông minh, các đối tượng chơi lô đề đã thay đổi hình thức, ghi lô đề tinh vi, kín đáo hơn. Thay bằng việc gặp trực tiếp, ghi số lô đề trên giấy - còn gọi là “phơi”, “cáp” “tích kê” như trước đây - các đối tượng đánh lô đề chỉ cần báo số qua tin nhắn điện thoại, Zalo, Viber, Messenger... và chuyển tiền qua tài khoản nên dễ che giấu lực lượng chức năng và người thân.

Quyết liệt triệt phá các ổ nhóm tội phạm

Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng với số tiền lên đến hơn 60 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Ảnh: Quang Phong

Các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng với số tiền lên đến hơn 60 tỷ đồng
vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Ảnh: Quang Phong

Trước tình trạng cờ bạc dưới hình thức lô đề diễn biến phức tạp, lực lượng công an tập trung đấu tranh, triệt phá. Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết, Công an huyện xác định đây là một trong những nguyên nhân phát sinh loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác nên sẽ tiếp tục tấn công, quyết tâm không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm lô đề phức tạp trên địa bàn.

Tương tự, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông khẳng định, Công an quận tăng cường phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng thuộc Công an thành phố triển khai chỉ đạo từ trung tuần tháng 6-2021 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc “Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ, lô đề".

Được biết, dưới sự chỉ đạo của Công an thành phố, công an các quận, huyện, thị xã đang tích cực chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, chú trọng việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý ngay hành vi vi phạm, không để hình thành các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về lô đề.

Về phía chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) Nguyễn Văn Luyện cho biết, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của nạn đánh lô đề cũng như các hình thức đánh bạc khác; đồng thời nhắc nhở người dân kịp thời tố giác các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc.

Còn anh Trần Hữu Đạt (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) mong muốn, chính quyền và lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, bám sát địa bàn để kịp phát hiện các hoạt động cờ bạc, trong đó có đánh lô đề.

Cùng với các kế hoạch, chuyên đề phá án của lực lượng công an, người dân cần tăng cường đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến lô đề tới cơ quan chức năng để kịp thời xử lý đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho gia đình và cộng đồng.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục