Người “giữ lửa” phong trào ở Thượng Bằng

09:23, 01/04/2026

Ở thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, nhắc đến ông Lê Thành Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, người dân đều dành cho ông sự tin tưởng, quý mến. Với hơn 20 năm gắn bó công tác Đảng ở cơ sở, ông Nam luôn là “người giữ lửa” cho các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

ông 
Lê Thành Nam, Phó Bí thư 
Chi bộ, 
Trưởng Ban Công tác 
Mặt trận, thôn Thượng Bằng.
ông Lê Thành Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, thôn Thượng Bằng.

Trước đây, trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn, ông Nam đã cùng tập thể chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sau sáp nhập, dù không còn giữ chức vụ đứng đầu, ông vẫn tiếp tục được tín nhiệm giao đảm nhiệm Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Với ông, dù ở vị trí nào, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để vận động nhân dân đồng lòng, chung sức xây dựng thôn bản.

Trong xây dựng nông thôn mới, ông là người đi đầu vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông. Đến nay, thôn đã bê tông hóa 5 km đường giao thông nông thôn và nội đồng. Người dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và hơn 400 triệu đồng. Không chỉ vậy, năm 2025, ông còn vận động xóa được 1 nhà tạm cho hộ khó khăn, huy động 30 ngày công hỗ trợ xây dựng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Song song với phát triển hạ tầng, ông Nam luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa. Những hủ tục từng bước được xóa bỏ; các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, Cao Lan, Tày được gìn giữ và phát huy. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng lan tỏa sâu rộng. Năm 2025, trên 95% hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 60 hộ đạt 3 năm liên tục.

Không chỉ nhiệt huyết với công việc chung, ông Nam còn là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng lợi thế địa phương, gia đình ông duy trì chăn nuôi 3 lợn nái sinh sản, 4 con bò, cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Từ mô hình của mình, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con cùng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chị Khâu Thị Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bằng Lang nhận xét: “Ông Lê Thành Nam là cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm”.

Với những đóng góp bền bỉ, thiết thực, ông Lê Thành Nam đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của huyện và tỉnh (Hà Giang cũ). Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất chính là sự đồng thuận, ấm no, đổi thay từng ngày của quê hương Thượng Bằng, nơi ông luôn tận tâm “giữ lửa” cho các phong trào ở cơ sở.

Bài, ảnh: Minh Thủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Niềm tự hào của môn đấu vật Tuyên Quang
Trong những năm gần đây, thể thao của tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, trong đó vận động viên Hoàng Mạnh Lượng, sinh năm 2010, là một điểm sáng tiêu biểu của bộ môn đấu vật. Với ý chí kiên cường, tinh thần tập luyện nghiêm túc và khát vọng vươn lên, Lượng đã từng bước khẳng định mình trên đấu trường trong nước và quốc tế.
27/03/2026
Bí thư Chi bộ 9X làm kinh tế giỏi
Ở thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn, chị Vàng Thị Chở, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng bắp cải không chỉ được biết đến là cán bộ trẻ năng động mà còn là người “thắp lửa” cho phong trào phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
26/03/2026
Kết nối sức trẻ
Với những cách làm sáng tạo từ cơ sở, chị Tống Thị Thùy, Bí thư đoàn xã Minh Quang vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thùy cho rằng thành quả lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên.
25/03/2026
Kịp thời hiến máu cứu người
Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong các phong trào tại địa phương, đồng chí Linh Lê Anh Hoàng, sinh năm 1995, Bí thư Chi đoàn thôn Tân Tiến, xã Hùng An còn khiến nhiều người cảm phục bởi tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hiến máu cứu người trong tình huống nguy cấp.
24/03/2026