Mang đổi thay đến Mỏ Phàng
Đồng chí Mua Thị Và, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ luôn tận tâm, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh biên giới.
![]() |
| Bí thư chi bộ Mua Thị Và, thôn Mỏ Phàng, xã Sơn Vĩ. |
Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, chị Và tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Chị trực tiếp vận động thành công 2 hộ nghèo cải tạo vườn, đồng thời đứng ra tín chấp để các hộ vay 30 triệu đồng/hộ phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm và trồng rau màu. Đến nay, các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, giúp các hộ có thu nhập ổn định từ chăn nuôi và nông sản bán tại chợ phiên.
Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp thôn và những lần trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, chị Và vận động người dân phát triển đàn bò theo hướng hàng hóa. Hiện nay, thôn có 10 hộ nuôi bò với quy mô từ 7 - 8 con trở lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chị cũng cùng các đoàn thể vận động bà con chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như mận, lê với diện tích hơn 1ha, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững. Để bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống, chị vận động 100% hộ dân duy trì vườn rau, củ, quả phục vụ sinh hoạt gia đình và bán ra thị trường. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện rõ rệt.
Trong vai trò Bí thư Chi bộ, chị Mua Thị Và luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, từng bước xóa bỏ các hủ tục, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động được chị triển khai sâu sát, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân.
Không chỉ hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, chị Và còn là tấm gương đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gia đình chị gương mẫu thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch”, đồng thời phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với 1.300 m2 trồng rau, củ cải, dong riềng, tam giác mạch phục vụ chăn nuôi. Gia đình chị duy trì đàn lợn thịt 8 con, xuất bán 3 lứa mỗi năm, tạo nguồn thu nhập ổn định để chăm lo cho con cái học hành.
Mô hình kinh tế của gia đình chị được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và trở thành mô hình để người dân trong thôn học tập, làm theo. Dưới sự lãnh đạo của chị Mua Thị Và, số hộ nghèo của thôn giảm mạnh, từ 34 hộ năm 2022 xuống còn 15 hộ hiện nay. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, chị còn tiên phong xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xóa bỏ hủ tục.
Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, chị Mua Thị Và thực sự là người “truyền lửa”, góp phần xây dựng thôn Mỏ Phàng ngày càng phát triển, đoàn kết và vững mạnh, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nơi biên giới.
Bài, ảnh: Tố Mai











Ý kiến bạn đọc