Gieo niềm tin trong lòng Dân
Trong lực lượng Công an nhân dân, công tác an ninh nội địa là mặt trận thầm lặng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Với Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh, dân tộc Tày, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh, tinh thần “gần dân, sát dân, giúp dân, tạo niềm tin với dân” luôn là nền tảng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh. |
Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, anh Nguyễn Xuân Quỳnh về nhận công tác tại Công an huyện Hàm Yên (cũ). Trong 27 năm gắn bó với địa bàn, anh lần lượt đảm nhiệm các cương vị Đội phó, Đội trưởng Đội An ninh, Phó trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực an ninh. Tháng 3-2025, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, anh được điều động giữ chức Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh.
Từ thực tiễn công tác, năm 2017 anh tham mưu phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong đấu tranh với tà đạo. Giai đoạn 2021 - 2022, sau quá trình vận động, nhiều hộ đồng bào Mông tự nguyện tháo dỡ biểu tượng tà đạo, trang trọng treo ảnh Bác Hồ trong gia đình. Anh cũng tích cực vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ khoan giếng, tặng trâu, bò, cây giống giúp đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xóa bỏ tà đạo trên địa bàn.
Kỷ niệm anh luôn nhớ là người bám sát địa bàn xã Minh Hương (cũ), nay là xã Bình Xa. Anh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vượt nhiều cây số đường rừng đến vận động một gia đình người Mông nghèo quyết tâm không cho con nghỉ học. Sự kiên trì thuyết phục đã giúp gia đình thay đổi nhận thức, tiếp tục cho các con đến trường. Sau này, người con gái thi đỗ Đại học Tân Trào; người con trai thi đỗ, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện lập nghiệp tại Hà Nội. Câu chuyện trở thành động lực khuyến học đối với đồng bào Mông ở địa phương.
Trên cương vị Phó trưởng Phòng An ninh nội địa, trước yêu cầu quản lý địa bàn rộng sau sáp nhập và những thách thức từ không gian mạng, anh chủ động xây dựng các nhóm mạng xã hội theo địa bàn để nắm tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo lực lượng bám sát cơ sở, rà soát tình hình tại 124/124 xã, phường, xác định các địa bàn trọng điểm để tập trung hướng dẫn, giải quyết không để phát sinh điểm nóng.
Từ tháng 12-2025 đến nay, Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh cùng đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Bính Ngọ 2026. Anh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành 6 văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 17 văn bản về công tác an ninh nội địa. Đồng thời, tổ chức gặp mặt, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo; trực tiếp trao hơn 600 cờ Tổ quốc cho các cơ sở tôn giáo. Kết quả, toàn tỉnh có 49/56 cơ sở Công giáo, 41/41 cơ sở Phật giáo và 146/146 điểm nhóm Tin lành treo cờ Tổ quốc; 100% cử tri trong các tôn giáo tham gia bầu cử, 306/306 chức sắc trực tiếp đi bỏ phiếu bầu cử.
Với nhiều năm cống hiến, Thượng tá Nguyễn Xuân Quỳnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Những phần thưởng là sự ghi nhận đối với người cán bộ trưởng thành từ cơ sở, luôn gần dân, gắn bó với Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: Kỳ Dao











Ý kiến bạn đọc