Dân vận khéo để nâng giá trị cây chè
Sinh năm 1983, thầy giáo Lê Hùng Mạnh, giáo viên Giáo dục thể chất trường THCS Lê Lợi (phường Hà Giang 1), không chỉ tận tụy với nghề mà còn tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.
![]() |
| thầy giáo Lê Hùng Mạnh, giáo viên Giáo dục thể chất trường THCS Lê Lợi (phường Hà Giang 1). |
Trăn trở trước đời sống còn nhiều khó khăn của người dân Khuổi My, nơi có những cây chè Shan tuyết cổ thụ nhưng giá trị chưa được phát huy tương xứng, năm 2021, thầy Mạnh khởi xướng mô hình “Phát triển sản phẩm trà Shan tuyết cổ thụ ”. Thầy vận động người dân cùng thành lập Hợp tác xã (HTX) trà Shan tuyết cổ thụ Khuổi My, đồng thời tham gia hướng dẫn, tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thu hái và chế biến chè.
Khuổi My địa hình đồi núi, giao thông còn khó khăn, đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, để thay đổi cách làm không dễ. Thầy Mạnh cùng các thành viên HTX kiên trì tuyên truyền, vận động bà con từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng và an toàn thực phẩm. Nhờ đó, sản phẩm trà Shan tuyết vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Trà Shan tuyết mang thương hiệu SHAN QUAN TEA hiện tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động và khoảng 30 lao động thời vụ, với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm động lực để người dân gắn bó, bảo vệ những cây chè Shan tuyết cổ thụ.
Thời gian tới, thầy Mạnh cùng các thành viên HTX dự kiến đầu tư máy sấy hiện đại, nghiên cứu sản xuất trà lên men, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế của cây chè. Cùng với phát triển sản xuất, HTX chú trọng bảo tồn cây chè cổ thụ và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với vùng chè Khuổi My.
Chia sẻ về mô hình, thầy Mạnh cho biết: “Khi bắt tay vào làm, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là giúp người dân thấy được giá trị của cây chè Shan tuyết. Tôi tin rằng khi người dân cùng chung sức, cùng nhau làm thì mô hình này sẽ ngày càng bền vững”.
Với những đóng góp trong chuyên môn, hoạt động vì học sinh và cộng đồng, thầy Lê Hùng Mạnh nhiều lần được các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Đặc biệt, thầy được Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Từ việc vận động người dân cùng làm, cùng giữ gìn cây chè, thầy Mạnh đang góp phần biến lợi thế sẵn có của Khuổi My thành sinh kế bền vững, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Bài, ảnh: Khánh Huyền











Ý kiến bạn đọc