Hành trình chinh phục Huy chương Vàng của Tuấn Kiệt
Từ những bài toán trên trang vở đến các cuộc thi trí tuệ, hành trình chinh phục Huy chương Vàng tại Chung kết Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế Hồng Kông (HKIMO) năm 2026 của em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 4C2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám là câu chuyện về niềm say mê, sự kiên trì và tinh thần không ngại thử thách.
![]() |
| em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 4C2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám. |
Ngay từ những năm đầu Tiểu học, Tuấn Kiệt đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán và Tiếng Anh. Với em, toán học luôn là thử thách con số với những câu đố thú vị cần tìm lời giải. Chính niềm yêu thích ấy trở thành động lực để Tuấn Kiệt duy trì thói quen tự học, chủ động tìm tòi và không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp những dạng bài mới.
Tuấn Kiệt chia sẻ: “Mỗi cuộc thi là một trải nghiệm giúp em làm quen với áp lực thời gian, những dạng câu hỏi mới và yêu cầu tư duy cao hơn. Để chuẩn bị cho kỳ thi, bên cạnh việc củng cố kiến thức, em chú trọng rèn khả năng đọc hiểu đề, tư duy logic và xử lý những bài toán đòi hỏi nhiều bước suy luận. Có những bài toán em phải thử đi thử lại nhiều hướng mới tìm được đáp án. Chính quá trình ấy giúp em hình thành sự bình tĩnh và tự tin khi gặp những câu hỏi khó”.
Trước khi đoạt Huy chương Vàng HKIMO năm 2026, Tuấn Kiệt đã có một quá trình tích lũy đáng ghi nhận qua nhiều sân chơi trí tuệ. Em từng giành Huy chương Đồng Toán học quốc tế Timo, Giải Ba Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO, Giải Đồng Olympic Toán Singapore & Châu Á cùng nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Bên cạnh niềm say mê học tập, em cũng dành thời gian cho thể thao, nhất là môn bóng bàn. Tuấn Kiệt cho rằng, chơi bóng bàn cũng giống như khi giải một bài toán, ở đó em học được cách bình tĩnh trước những tình huống khó, kiên trì và không dễ dàng bỏ cuộc. Niềm đam mê với môn thể thao này đã giúp Tuấn Kiệt gặt hái nhiều thành tích. Em đã giành Huy chương đồng Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng Tranh cup UNREX năm 2025; Huy chương Đồng Giải bóng bàn mở rộng tỉnh Phú Thọ năm 2025; 2 Huy chương Vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam tại Giải bóng bàn các nhóm tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang năm 2026.
Cô giáo Hoàng Phương Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 4C2, nhận xét: “Tuấn Kiệt là học sinh có ý thức học tập tốt, hòa đồng với bạn bè. Em có tư duy nhanh nhạy, đặc biệt với môn Toán và tiếng Anh. Khi gặp bài toán khó, em thường kiên trì tìm tòi cách giải. Bên cạnh học tập, em tích cực tham gia các hoạt động thể thao, phong trào của lớp, trường. Điều đáng quý ở em là tinh thần cầu tiến, luôn có ý thức rèn luyện và biết chia sẻ với bạn bè”.
Từ những sân chơi trí tuệ đến các giải đấu thể thao, Tuấn Kiệt đang từng bước khẳng định mình. Với em, học tập và thể thao không tách rời mà bổ trợ lẫn nhau. Những thành tích hôm nay sẽ là hành trang để em phấn đấu trong học tập, rèn luyện và khám phá, chinh phục những mục tiêu trong tương lai.
Bài, ảnh: Thúy Nga











Ý kiến bạn đọc