Lấy Dân làm điểm tựa
Giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ mà trước hết cần sự thấu hiểu và niềm tin của Nhân dân. Bởi vậy, Thiếu tá Sùng Mí Nô, Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Sơn Vĩ luôn chọn cách gần Dân, hiểu Dân và dựa vào Dân để thực hiện nhiệm vụ. Với anh, khi lòng dân đã thuận, mỗi người dân sẽ trở thành một “lá chắn” bảo vệ bản làng, cùng lực lượng công an giữ gìn sự bình yên nơi biên giới.
![]() |
| Thiếu tá Sùng Mí Nô, Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Sơn Vĩ. |
Sinh năm 1986, là người con dân tộc Mông, quê tại xã Sủng Máng, Thiếu tá Sùng Mí Nô có lợi thế đặc biệt trong công tác vận động quần chúng. Anh am hiểu phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của đồng bào và thông thạo tiếng Mông. Trước khi về công tác tại Công an xã Sơn Vĩ, anh từng là cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Mèo Vạc (cũ), phụ trách lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và an ninh biên giới. Với trách nhiệm phụ trách 15 xã, anh trực tiếp tham gia tuyến đầu công tác tuyên truyền, vận động đồng bào từ bỏ tà đạo San Sư Khẻ Tọ.
Thời điểm đó, Mèo Vạc là một trong những địa bàn phức tạp nhất với gần 500 hộ đồng bào tham gia. Những luận điệu lệch lạc không chỉ làm suy thoái đời sống kinh tế - xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Kiên trì thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám Dân, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), Thiếu tá Nô không ngại đường xa, kiên trì đến từng nhà, gặp từng người. Bằng tiếng Mông mộc mạc, anh chỉ ra bản chất sai trái của tà đạo, đồng thời khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Qua đó góp phần đưa huyện Mèo Vạc xóa trắng tà đạo San Sư Khẻ Tọ ra khỏi địa bàn vào cuối năm 2024.
Tuy nhiên, chuyển biến nhận thức chỉ là bước đầu. Nhận diện rõ nguy cơ kẻ xấu lợi dụng khó khăn kinh tế để tái móc nối, anh chủ động nắm bắt tư tưởng từng hộ gia đình đã từ bỏ tà đạo, kịp thời tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc trong cuộc sống. Anh phối hợp cùng chính quyền địa phương hướng dẫn bà con phương thức lao động sản xuất mới, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và đưa con trẻ đến trường.
Trung tá Giàng Mí Pó, Phó Trưởng Công an xã Sơn Vĩ chia sẻ: “Đồng chí Sùng Mí Nô là cán bộ rất gần Dân, chịu khó xuống cơ sở. Trong công tác, đồng chí luôn kiên trì, nhẹ nhàng giải thích để bà con hiểu, với cách làm kiên trì “mưa dầm thấm lâu”. Đồng thời thường xuyên quan tâm, nắm tình hình, giúp bà con giải quyết những khó khăn trong cuộc sống”.
Trên cương vị Tổ trưởng Tổ An ninh Công an xã Sơn Vĩ, Thiếu tá Nô tiếp tục đưa kinh nghiệm bám bản vào việc củng cố 24 tổ tự quản an ninh trật tự tại các thôn, bản. Các tổ trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an, thường xuyên tuần tra, nắm tình hình, bảo vệ đường biên, kịp thời thông tin và phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
Với sự tận tâm, kiên trì và cách làm sát thực, lấy Dân làm điểm tựa, Thiếu tá Sùng Mí Nô đã góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi biên giới. Nhiều năm liền, anh đạt được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành.











Ý kiến bạn đọc