Tận tâm với học sinh vùng cao
Sau mỗi kỳ nghỉ hè, khi học sinh chuẩn bị trở lại trường, cô Ma Thị Bến, giáo viên trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai, lại về các bản để nắm tình hình, đến từng gia đình vận động học sinh trở lại lớp. Công việc ấy đã trở thành một phần trong hành trình 14 năm gắn bó với học sinh vùng cao.
![]() |
| Cô Ma Thị Bến, giáo viên trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cán Chu Phìn, xã Khâu Vai. |
Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Cán Chu Phìn hiện có hơn 2.000 học sinh, trong đó hơn 1.500 em ở bán trú. Địa bàn rộng, điều kiện gia đình học sinh còn khó khăn, khả năng sử dụng tiếng Việt của một số em còn hạn chế, nên việc đồng hành với học sinh đòi hỏi giáo viên phải sát sao từ lớp học đến bản làng. Đến nay, công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh đầu năm học cơ bản hoàn thành.
Cô Ma Thị Bến chia sẻ, giáo viên ở vùng cao phải gần học sinh, nắm được hoàn cảnh và tâm tư của từng em để có cách động viên, hướng dẫn phù hợp. Để thuận lợi hơn trong giao tiếp, cô cùng các giáo viên trong trường học tiếng Mông. Biết thêm ngôn ngữ của học sinh giúp cô dễ trao đổi với các em, đồng thời thuận lợi hơn khi phối hợp với gia đình trong quá trình giáo dục.
Sự gần gũi ấy cũng được cô Bến đưa vào từng giờ dạy. Là giáo viên Ngữ văn, cô lựa chọn những nội dung gắn với đời sống, văn hóa của học sinh để lồng ghép vào bài học. Những lễ hội, phong tục, nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Mông trở thành chất liệu gần gũi, giúp học sinh tiếp cận bài học tự nhiên hơn.
Cô còn hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu, gìn giữ văn hóa truyền thống như đan lát, dệt vải lanh và các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, học sinh có thêm hiểu biết về văn hóa dân tộc mình, được trực tiếp tham gia giới thiệu, gìn giữ những nét đẹp truyền thống, trở thành những tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng, góp phần tuyên truyền xóa bỏ các tập quán lạc hậu.
Cô giáo Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Cô giáo Ma Thị Bến là giáo viên tận tâm, trách nhiệm, tâm huyết với nghề. Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn sâu sát, quan tâm học sinh như con em mình, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, động viên các em đến trường và hỗ trợ những học sinh còn khó khăn.
Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Bến tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi như “Gửi tương lai xanh” đạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; “Đại sứ Văn hóa đọc” đoạt giải Khuyến khích cấp quốc gia, cùng nhiều giải học sinh giỏi các cấp. Cô cũng được tặng Giấy khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025.











Ý kiến bạn đọc