Bé Mo bị thương nặng cần được giúp đỡ
Chiều 22-5, cháu Giàng Thị Mo, sinh năm 2018, dân tộc Mông, trú tại thôn Khau Rịa, xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang bị chó cắn trọng thương vùng trán khi đang trên đường đi học về nhà.
![]() |
| Cháu Giàng Thị Mo, thôn Khau Rịa, xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang đang điều trị vết thương bị chó cắn. |
Theo gia đình, con chó do người cậu của cháu nuôi và được thả rông ngoài đường. Khi đi qua khu vực này, cháu Mo bất ngờ bị chó lao vào tấn công, cắn trực tiếp vào vùng trán, gây vết thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu trong tình trạng vết thương chưa được băng bó.
Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành sơ cứu cho cháu. Sau phẫu thuật, các bác sĩ tiếp tục tư vấn, hướng dẫn gia đình đưa cháu đi tiêm huyết thanh và tiêm phòng dại theo phác đồ điều trị. Hiện cháu Mo đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Vết thương sau mổ vẫn còn sưng đau, cần tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.
Gia đình cháu Mo thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cháu là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ chủ yếu làm nương, lao động tự do nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Từ khi cháu gặp nạn, mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn khi bố mẹ phải thay nhau túc trực chăm sóc con tại bệnh viện.
Anh Giàng Mí Páo, bố cháu Mo chia sẻ: “Điều gia đình lo lắng nhất lúc này là sức khỏe và tâm lý của cháu sau vụ việc. Chúng tôi chỉ mong cháu sớm bình phục để có thể trở lại trường học như trước”.
![]() |
| Cháu Giàng Thị Mo, thôn Khau Rịa, xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang đang điều trị vết thương bị chó cắn tại Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang. |
Anh Giàng Lọ Lềnh, Trưởng thôn Khau Rịa cho biết: “Gia đình cháu Mo nhiều năm nay thuộc diện khó khăn của thôn, đông con, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Sau vụ việc, bà con trong thôn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và mong nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ cộng đồng để cháu sớm ổn định sức khỏe”.
Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các gia đình trong việc quản lý vật nuôi, nhất là chó nuôi thả rông tại khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ. Người dân cần chủ động tiêm phòng cho vật nuôi, quản lý chặt chó nuôi, không để chạy rông nhằm tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.
Mọi sự sẻ chia, hỗ trợ dành cho cháu Giàng Thị Mo lúc này sẽ góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn, để cháu sớm ổn định sức khỏe và tiếp tục đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Anh Giàng Mí Páo, thôn Khau Rịa, xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang; ĐT-0913160461. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc