Xót xa cảnh hai anh em khuyết tật nương tựa ông bà nội già yếu
Ở tuổi đáng lẽ được đến trường, vui chơi cùng bạn bè, hai anh em Đặng Phụ Quấy, sinh năm 2006 và Đặng Phụ Quyên, sinh năm 2009, dân tộc Dao đỏ, ở thôn Xuân Thành, xã Thông Nguyên lại đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật trong căn nhà đơn sơ của ông bà nội.
![]() |
| Cháu Đặng Phụ Quấy và Đặng Phụ Quyên, thôn Xuân Thành, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang bị khuyết tật. |
Nhìn hai đứa cháu nằm bất động trên giường, bà nội Triệu Mùi Mán, 63 tuổi, không cầm được nước mắt. Bà nghẹn ngào kể: “Những năm đầu đời, hai cháu của tôi Quấy và Quyên đều phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi lớn lên, cả hai cháu đều mắc bệnh về xương khớp, sức khỏe ngày càng suy giảm. Quấy học đến hết lớp 2 thì phải nghỉ học vì em không thể đi lại được chỉ ngồi một chỗ. Vài năm sau, em trai là Quyên cũng buộc phải dừng việc học khi vừa học hết lớp 1 vì bệnh tình trở nặng như anh”.
Hơn 3 năm nay, cả hai anh em không thể tự đi lại. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến di chuyển đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của ông bà nội đã ngoài 60 tuổi. Những ngày trái gió trở trời, các khớp xương đau nhức khiến các cháu gần như không ngủ được. Căn nhà nhỏ vốn đã thiếu thốn lại càng thêm nặng nề bởi tiếng thở dài của người già bất lực nhìn các cháu chịu đựng bệnh tật.
Khó khăn càng chồng chất khi năm 2021, bố mẹ các cháu ly hôn, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng. Từ đó đến nay, hai anh em sống cùng ông bà nội trong sự chở che, đùm bọc của tuổi già. Gia đình vừa mới thoát nghèo được hơn 2 năm, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào vài nương ruộng và công việc đồng áng của ông bà. Dù tuổi cao, sức khỏe ngày một giảm sút, hằng ngày ông bà vẫn cần mẫn lao động để có tiền thuốc thang, trang trải cuộc sống và chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa cháu khôn lớn.
![]() |
| Hoàn cảnh đáng thương của cháu Đặng Phụ Quấy và Đặng Phụ Quyên, thôn Xuân Thành, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang bị khuyết tật. |
Đồng chí Đặng Xuân Pú, Trưởng thôn Xuân Thành cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình ông Đặng Xuân Dùng và bà Triệu Mùi Mán thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Hai cháu Quấy và Quyên đều bị khuyết tật nặng, cần được quan tâm hỗ trợ để có điều kiện chữa trị, cải thiện sức khỏe và cuộc sống”.
Mỗi ngày trôi qua, gánh nặng tuổi già trên đôi vai của ông bà thêm phần nặng nhọc, còn tương lai của hai anh em Quấy và Quyên vẫn mịt mờ phía trước. Rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để hai cháu có thêm cơ hội được điều trị, vơi bớt đau đớn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về, anh Đặng Chàn Kinh, bố của hai cháu Đặng Phú Quấy và Đặng Phụ Quyên, thôn Xuân Thành, xã Thông Nguyên. ĐT: 0398497326. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. STK: 8100215014802, Agribank. ĐT: 0976 840 865.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc