Cảnh báo về nạn trộm cắp đồ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Giang
BHG- Thành phố Hà Giang trong những năm qua được coi là khá bình yên, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, người dân yên tâm lao động, sản xuất và luôn tự hào về điều đó khi nói về thành phố của mình. Cũng nhờ đó, những năm gần đây, người dân thành phố có thêm điều kiện mua sắm nhiều phương tiện xe ô tô, theo nhiều người đánh giá, tỷ lệ xe “xịn” khá cao so với các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên mấy tháng trở lại đây xuất hiện nhiều vụ việc như: Trộm cắp, đánh nhau, đòi nợ thuê, cờ bạc, lô đề… đặc biệt là nạn ăn cắp đồ xe ô tô hàng loạt như lô gô, tem nhãn, ốp la-găng, gương, thậm chí… tháo bánh xe, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân.
![]() |
| Mất cảnh giác, những chiếc xe này là “miếng mồi” béo bở để bọn trộm cắp hành nghề. |
Theo số liệu của Công an thành phố Hà Giang, trong 2 tháng 8-9.2015 có tới 31 gia đình bị kẻ gian trộm cắp đồ xe ô tô. Cụ thể, đêm 21.8 trên địa bàn phường Trần Phú có 12 hộ bị mất đồ, trong đó tổ 12 có 2 hộ bị mất, tổ 10 có 4 hộ, tổ 9 có 3 hộ, tổ 8 và tổ 4 mỗi tổ 1 hộ. Đêm 9.9, tại tổ 12, phường Nguyễn Trãi, có 4 hộ gia đình bị mất la-găng xe ô tô và tổ 12, phường Minh Khai 4 hộ cũng là nạn nhân của bọn trộm. Cũng vào đêm trước đó, tại tổ 12, phường Nguyễn Trãi, một gia đình có xe ô tô nhãn hiệu Fortuner đã bị bọn trộm kê kích để tháo dỡ bánh xe để ăn cắp, may mắn có người phát hiện nên không bị mất, điều đó cho thấy sự liều lĩnh của những tên trộm…
Anh Phạm Hồng Quang, tổ 12, phường Nguyễn Trãi cho biết: Gia đình anh có chiếc xe do hãng TOYOTA sản xuất, nhãn hiệu INOVA, đêm 9.9, trước khi đi ngủ, anh đã đánh xe vào ga-la xe sát nhà, bật điện sáng và thức giấc 2-3 lần để kiểm tra, xem xét, nhưng đến sáng khi nghe hàng xóm báo mất, anh về xem xe nhà thì… 4 ốp la-găng biến mất. Điều đó cho thấy trước sự manh động, liều lĩnh của bọn trộm thì ý thức cảnh giác của người dân là chưa đủ!
Theo lãnh đạo công an thành phố Hà Giang, những năm gần đây, người dân thành phố đã khấm khá hơn, mua sắm nhiều xe “xịn” nhiều hơn; hiện tại, thành phố chưa có bãi trông, giữ xe tập trung, người dân thì xây nhà trước, mua xe sau, không thiết kế chỗ để xe, dẫn đến tiện đâu đỗ đó, đây chính là “miếng mồi” béo bở cho bọn trộm cắp. Để ngăn chặn nạn trộm cắp đồ xe ô tô, Công an thành phố đã áp dụng các biện pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của bọn trộm đến nhân dân trên địa bàn thành phố biết, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm. Cụ thể: Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy tổ chức lực lượng trinh sát chia làm 2 tổ tuần tra 24/24h. Đồng thời tiến hành rà soát, thanh loại, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe ô tô, rà soát các đầu mối tiêu thụ những tài sản bị mất (Lô gô, biểu tượng xe ô tô); thu thập, tổng hợp tài liệu chứng cứ, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với loại tội phạm này. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an thành phố, ý thức của người dân về việc bảo quản, trông giữ tài sản của mình vẫn là biện pháp hữu hiệu hàng đầu.
Còn người dân thì mong muốn các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an từ tỉnh, thành phố, xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các tệ nạn trên địa bàn để trả lại sự bình yên vốn có của thành phố.
NHẬT LINH











Ý kiến bạn đọc