Mất tài sản, đừng vội đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội

08:46, 26/02/2026

Ngày 25/2, Công an phường An Cựu, thành phố Huế cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc thêm một lần cho thấy rủi ro khi người dân vô tình cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Đối tượng giả danh công an để thực hiện lừa đảo (mặc áo đen) đã bị bắt.

Trước đó, chị H.T.V. (trú tại phường Phú Xuân, Huế) đánh rơi điện thoại iPhone 14 Pro Max trên đường Nhật Lệ. Với hy vọng sớm tìm lại tài sản, chị đăng thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng hỗ trợ. Chỉ một ngày sau, một người dùng số điện thoại lạ chủ động liên hệ, nói đã nhặt được điện thoại và hẹn đến trụ sở công an phường An Cựu ở số 18 Hoàng Quốc Việt để nhận lại.

Tin lời, chị đến địa điểm được hướng dẫn tại trụ sở Công an phường An Cựu. Tại cổng trụ sở, một nam thanh niên tự xưng là cán bộ công an tên Tuấn, cho biết đang giữ chiếc điện thoại, rồi đưa chị qua quán cà-phê gần đó để nói chuyện.

Tại đây, người này đưa ra nhiều thông tin nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự” mới trả lại tài sản.

Do nghĩ đang làm việc với cơ quan chức năng, chị V. đã chuyển trước 4 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người này rời đi và hứa sẽ sớm giao lại điện thoại. Tuy nhiên, sau đó không còn liên lạc. Nhận ra dấu hiệu bất thường, nạn nhân đã đến công an trình báo.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2001, trú tại phường Phú Bài). Đối tượng bị xác định đã giả danh cán bộ công an, dựng lên câu chuyện nhặt được điện thoại để chiếm đoạt tiền.

Từ vụ việc này, cơ quan công an cảnh báo một thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Khi người bị mất tài sản đăng thông tin chi tiết lên mạng xã hội, kẻ gian dễ dàng tiếp cận, đóng vai “người nhặt được” hoặc thậm chí giả danh cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền.

Thực tế, cơ quan công an không giải quyết việc trả lại tài sản bằng cách yêu cầu chuyển tiền cá nhân. Mọi thủ tục đều được thực hiện trực tiếp, công khai tại trụ sở và có cán bộ có thẩm quyền làm việc rõ ràng.

Trong tình huống này, người dân được khuyến cáo khi mất tài sản nên trình báo trực tiếp cơ quan công an gần nhất. Hạn chế đăng quá nhiều thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc chi tiết tài sản lên mạng xã hội. Không chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ hay người “giữ hộ” tài sản. Kiểm tra kỹ danh tính, nơi làm việc khi được hẹn gặp.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Thông tin từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 25/2 cho biết, Phó Tổng Giám đốc Lê Việt Cường vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức.
26/02/2026
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn
Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
25/02/2026
Quy định mới về thu thập, sử dụng dữ liệu nhằm phát hiện vi phạm hành chính
Từ 1/4/2026, Nghị định số 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực.
25/02/2026
Bắt tạm giam đối tượng vi phạm nồng độ cồn, làm cảnh sát giao thông bị thương
Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền, sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Thịnh, xã Hàm Yên về hành vi Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.
24/02/2026