Khởi tố đối tượng kinh doanh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại Khánh Hòa

08:43, 06/06/2026

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Huy (37 tuổi, trú tại phường Nha Trang) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Lực lượng Công an kiểm tra các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Tây Nha Trang kiểm tra một kho hàng do Nguyễn Tấn Huy làm chủ trên đường 23/10.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton... Số hàng hóa khi được kiểm tra đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số giày, dép nêu trên là hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ số giày dép bị lực lượng Công an thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Tấn Huy đã thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, WeChat để liên hệ mua giày thể thao, dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với giá thấp. Sau khi đưa về kho cất giữ, đối tượng chụp ảnh, quay video sản phẩm đăng bán trên mạng xã hội với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi đôi nhằm thu lợi bất chính.

Vụ việc tiếp tục cho thấy tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng trên địa bàn trung tâm biển Nha Trang.

Như trước đó, tháng 8/2025, Báo Nhân Dân đã có bài viết “Hàng giả, hàng nhái tràn lan tại phố biển Nha Trang”, ghi nhận nhiều cơ sở kinh doanh tọa lạc trên các tuyến phố trung tâm đông đúc khách du lịch như Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương.... Tại đây các cửa hàng bày bán công khai các mặt hàng túi xách, áo quần, đồng hồ nhái các thương hiệu quốc tế Gucci, Louis Vuitton (LV), Dior, Chanel… là những thương hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xem là cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thương mại, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,3 tỷ đồng và buôn bán hàng giả
Qua kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn kính nhôm Inox Anh Tuấn, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng, đồng thời lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh.
06/06/2026
Khởi tố 7 bị can trong vụ án liên quan xây dựng nông thôn mới ở Huế
Ngày 5/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.
06/06/2026
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt hơn 881 triệu đồng của quán nhậu
Ngày 4/6, Tổ điều tra Khu vực 2 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (sinh năm 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
05/06/2026
Khởi tố 3 đối tượng tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả trên toàn quốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (sinh năm 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (sinh năm 1993) và Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.
05/06/2026