Nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng bị truy tố vắng mặt

19:48, 22/07/2026

Ngày 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ảnh minh họa.

Do cả hai đang bỏ trốn và bị truy nã, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Cáo trạng số 402/CT-VKSHN-P3 truy tố:

Bị can Lê Anh Tâm (sinh năm 1981; nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 407 T4 Tập thể Viện Thú y, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nơi tạm trú: phòng 206, chung cư số 249A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: không xác định) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Hiện, bị can Lê Anh Tâm đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 103 ngày 13/11/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973; nguyên Giám đốc SeABank Hai Bà Trưng; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phòng 401A, chung cư M3-M4, số 91 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; chỗ ở hiện nay: không xác định) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" - theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hiện, bị can Nguyễn Thị Hương Giang đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 14 ngày 24/12/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để bảo đảm việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo truy tố đối với 2 bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang; đồng thời yêu cầu 2 bị can đang ở đâu ra đầu thú tại cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu bị can tiếp tục bỏ trốn thì được xác định là tự từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Ngày 21-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn tất điều tra ban đầu vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" xảy ra tại thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ. Đồng thời khởi tố vụ án hình sự và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
22/07/2026
Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa hai đường dây mua bán người
Ngày 21/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa hai đường dây mua bán người, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Đáng chú ý, trong số bị hại có người chưa đủ 14 tuổi.
22/07/2026
Xử phạt 2 tài xế xe khách tranh giành hành khách, gây bức xúc trên mạng xã hội
Ngày 21-7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2 lái xe khách có hành vi chèo kéo, tranh giành hành khách và cãi vã gây mất an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 4C. Vụ việc được phát hiện sau khi đoạn video ghi lại sự việc xuất hiện trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
21/07/2026
Cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: Quy trình chặt chẽ, thủ tục thân thiện
Xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc phải đề cao nguyên tắc bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm thủ tục thân thiện.
21/07/2026