Xử phạt một trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

09:29, 12/07/2026

Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt một cá nhân 7,5 triệu đồng vì đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật liên quan đến quy hoạch mới của Thủ đô tại khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội xác minh, làm rõ và xử lý trường hợp đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến quy hoạch khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về công tác quy hoạch khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình theo quy hoạch mới của Thủ đô. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản Facebook là T.Q.T (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, T.Q.T thừa nhận đã thu thập thông tin, hình ảnh từ mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nguồn gốc cũng như tính chính xác trước khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết được nhiều người tiếp cận, chia sẻ và bình luận với những nhận định mang tính suy diễn, tiêu cực, góp phần lan truyền thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 30-6-2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Q.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Hành vi này được xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian thành phố đang triển khai các định hướng quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn dài hạn cùng nhiều dự án trọng điểm, việc xuất hiện các thông tin bịa đặt, thiếu căn cứ có thể gây nhiễu loạn dư luận, làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai các chủ trương, chính sách cũng như tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và niềm tin của người dân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng nguồn tin, hình ảnh trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Đồng thời, tuyệt đối không phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh tiếp tay cho tin giả, gây ảnh hưởng đến cộng đồng và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cho rằng, trong thời đại thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, mỗi người dùng mạng xã hội cần trở thành "người gác cổng" cho chính tài khoản của mình. Chỉ một bài đăng thiếu kiểm chứng cũng có thể tạo ra hiệu ứng lan truyền lớn, gây hiểu nhầm trong xã hội và kéo theo những hậu quả pháp lý đối với người đăng tải.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lào Cai triệt phá đường dây mua bán người qua biên giới
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài.
12/07/2026
Ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Công tác chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay không còn đơn thuần chỉ bảo vệ một nhãn hiệu mà là câu chuyện bảo vệ năng lực cạnh tranh quốc gia, an ninh kinh tế trong thời đại mà giá trị của nền kinh tế tập trung ở trí tuệ, dữ liệu và sáng tạo.
12/07/2026
Quảng Trị: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng
Ngày 11/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua không gian mạng trong thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2026.
11/07/2026
Quy định chi tiết hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.
11/07/2026