Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng, nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn

08:55, 06/08/2026
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Thị Lựu. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu sinh năm 1983, thường trú tại số 25 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ.

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bất động sản Ban Mê, địa chỉ số 926 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nay là số 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 68 cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 26,598 tỷ đồng.

Ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn. Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định truy nã số 17/QĐTN đối với bị can.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.

Việc bắt giữ Nguyễn Thị Lựu thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã, bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều xử lý nghiêm minh theo quy định, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời tuyệt đối không tiếp tay, che giấu hoặc bao che cho các đối tượng phạm tội khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc biết thông tin về đối tượng truy nã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Đối với các đối tượng đang bị truy nã, cần sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
An Giang: Khởi tố vụ gạo không rõ nguồn gốc đóng gói nhãn hiệu ST25
Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘‘Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp’’ theo Điều 226 và tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
06/08/2026
Khởi tố 2 đối tượng tham gia cá cược tài chính trái phép trên mạng
Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can là Hoàng Văn Hiến, sinh năm 1998, trú tại xã Nà Hang và Vũ Trọng Thoại, sinh năm 1995, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh về hành vi Đánh bạc theo quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
04/08/2026
Khởi tố đối tượng trộm cắp dây cáp điện đèn đường ở Hưng Yên
Ngày 3-8, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Văn Giang đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp dây cáp điện của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.
04/08/2026
Hải Phòng bóc gỡ đường dây rửa tiền bằng USDT, phong tỏa hơn 3.000 tỉ đồng
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam 28 đối tượng, khởi tố 17 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.
04/08/2026