Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an, ép nạn nhân tự cô lập để lừa đảo
Nhờ được tuyên truyền, một người dân ở xã Hải Ninh đã nhận diện thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo, kịp thời tránh nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Công an xã Hải Ninh tiếp nhận thông tin lừa đảo. Ảnh: Công an Quảng Ninh |
Ngày 3-8, theo thông tin từ Công an xã Hải Ninh, khoảng 16h ngày 31.7.2026, bà Đ.T.M (sinh năm 1966, trú tại thôn 4, xã Hải Ninh) nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên xử lý hồ sơ của Viettel, thông báo có người sử dụng thông tin cá nhân của bà để đăng ký thuê bao điện thoại và đang nợ cước hơn 2,6 triệu đồng.
Đối tượng còn đưa ra thông tin bịa đặt rằng số điện thoại này có liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia và đang bị cơ quan công an điều tra.
Ngay sau đó, một tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Văn Nam” kết bạn và gọi video cho bà M., tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu bà về nhà một mình, không được thông báo cho người thân và làm theo hướng dẫn để “phục vụ điều tra”.
Đối tượng liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm tạo tâm lý hoang mang, đe dọa, buộc nạn nhân phải hợp tác.
Tuy nhiên, do trước đó đã được Công an xã Hải Ninh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà M. nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trực tiếp đến Công an xã trình báo, đề nghị hỗ trợ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã Hải Ninh nhanh chóng xác minh, xác định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an đã kịp thời giải thích, hướng dẫn bà M. không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.
Nhờ sự cảnh giác của người dân và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, vụ việc đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.











Ý kiến bạn đọc