Khởi tố đối tượng dùng chiêu bán bia giá rẻ để chiếm đoạt hơn 393 triệu đồng

09:01, 03/08/2026

Đắk Lắk - Trương Duy Khương đưa ra thông tin gian dối về nguồn cung bia giá rẻ, khiến bị hại nhiều lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt hơn 393 triệu đồng.

Đối tượng Trương Duy Khương bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Khương để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, trước đây, Trương Duy Khương từng là nhân viên của cửa hàng Co.op Food chi nhánh Sông Cầu.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Khương đưa ra thông tin gian dối rằng mình có nguồn cung bia với giá bình ổn, thấp hơn giá thị trường và có thể giữ mức giá này trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025 nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Tin tưởng những thông tin Khương đưa ra, bị hại đã nhiều lần chuyển khoản và giao tiền mặt để đặt cọc mua bia cùng một số mặt hàng khác, với tổng số tiền hơn 1,58 tỉ đồng.

Để tiếp tục tạo lòng tin, Khương giao trước một phần hàng hóa cho bị hại. Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do như cần bổ sung tiền đặt cọc, thanh toán để giữ hàng hoặc nhập thêm hàng với giá ưu đãi, qua đó yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Khương đã chiếm đoạt hơn 393 triệu đồng của bị hại và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cảnh báo tình trạng tội phạm ma túy biến chung cư và nhà trọ thành bãi đáp bay lắc
Thời gian gần đây, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội liên tiếp triệt xóa nhiều vụ việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng trong các căn hộ chung cư, nhà trọ. Sự biến tướng tinh vi của tội phạm khi biến những không gian biệt lập thành "bãi đáp" lý tưởng cho thấy tính cấp thiết về công tác quản lý cư trú, đòi hỏi sự chủ động đấu tranh quyết liệt từ lực lượng chức năng và sự nâng cao cảnh giác của toàn xã hội.
31/07/2026
Không trả sổ BHXH cho người lao động, doanh nghiệp có thể bị phạt đến 150 triệu đồng
Bạn đọc ngocnuxxx@gmail hỏi: Doanh nghiệp không trả sổ BHXH cho người lao động thì bị xử phạt thế nào?
31/07/2026
Công an Hà Nội phá đường dây tiền số LIBFX
Công an Hà Nội phá đường dây tạo lập tiền số LIBFX, huy động vốn trái phép, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.
31/07/2026
Ông trùm vụ trăm tấn thực phẩm chức năng giả lĩnh hơn 16 năm tù, nộp 291 tỉ đồng
Nguyễn Năng Mạnh - ông chủ Công ty MediUSA bị xác định chỉ đạo nhân viên sản xuất 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.
31/07/2026