Ông trùm vụ trăm tấn thực phẩm chức năng giả lĩnh hơn 16 năm tù, nộp 291 tỉ đồng
Nguyễn Năng Mạnh - ông chủ Công ty MediUSA bị xác định chỉ đạo nhân viên sản xuất 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.
![]() |
| Nguyễn Năng Mạnh - bị cáo chịu trách nhiệm chính vụ sản xuất cả trăm tấn thực phẩm chức năng giả. Ảnh: Quang Việt |
Chiều 31.7, TAND Hà Nội công bố bản án với 14 bị cáo trong vụ sản xuất hàng giả, liên quan Công ty MediUSA và loạt cán bộ hải quan, công an, y tế.
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Nguyễn Năng Mạnh - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA 16 năm 6 tháng tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ";
Đỗ Mạnh Hoàng 13 năm tù; Khúc Minh Vũ 12 năm tù cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
11 bị cáo còn lại bị tuyên từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm theo tội danh truy tố.
HĐXX đánh giá các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu.
Trong vụ án, các bị cáo là nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, giữ vai trò đồng phạm giúp sức, chỉ hưởng lương và không được hưởng lợi từ hoạt động sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán.
Tuyên mức án trên, HĐXX đã phân hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt. Trong vụ án, Mạnh là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo xuyên suốt hành vi sản xuất số thực phẩm chức năng giả nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất.
HĐXX đưa ra việc Mạnh cùng người thân và những bị cáo khác đã đồng ý dùng các tài sản là bất động sản để khắc phục hậu quả. Trong đó, HĐXX ghi nhận, Mạnh và hai bị cáo khác đã nộp hơn 259 tỉ đồng.
Đây là vụ án mà các bị cáo có ý thức khắc phục, bằng mọi biện pháp để khắc phục thiệt hại cho nhà nước, làm giảm đi tính chất nghiêm trọng nên xem xét áp dụng các hình thức giảm nhẹ.
Theo cáo buộc, từ năm 2016-2025, Mạnh cùng đồng phạm lập "hệ sinh thái" các công ty xoay quanh MediUSA phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng.
Bằng cách sao chép công thức trên mạng Internet và của các nhãn hàng khác, nhóm này chế ra các sản phẩm song chỉ giữ dưới 30% hàm lượng chất so với công bố.
Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỉ đồng. Trong đó, 88 loại sản phẩm được xác định là hàng giả, có doanh thu hơn 539 tỉ đồng, các bị cáo bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỉ đồng.
Các bị cáo dùng tiền hối lộ một số cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được chứng nhận công bố hơn 200 sản phẩm.
Mạnh cũng hối lộ 1,5 tỉ đồng cho hai cán bộ hải quan vào thời điểm lô hàng nguyên liệu bị "tắc biên".
Theo chỉ đạo của Mạnh, Công ty MediUSA cũng dùng hai hệ thống sổ sách che giấu 1.700 tỉ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 300 tỉ đồng, sau khấu trừ là 143 tỉ đồng.
Trong vụ án, Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc hưởng lợi từ việc sản xuất hàng giả 264 tỉ đồng; tiền thiệt hại về thuế 143 tỉ đồng, là người "chủ mưu, chỉ đạo". Do đó, HĐXX buộc các bị cáo tiếp tục khắc phục số tiền còn lại theo tỉ lệ góp vốn...
Cùng với mức án trên, HĐXX buộc Mạnh phải truy nộp hơn 291 tỉ đồng; Hoàng hơn 97 tỉ đồng; Vũ hơn 17 tỉ đồng. Tòa ghi nhận hiện Mạnh đã nộp hơn 169 tỉ đồng; Hoàng nộp hơn 75 tỉ đồng...











Ý kiến bạn đọc